Tín hiệu tốt cho du lịch Thủ đô

Ngay trong 3 tháng đầu năm 2017, các khách sạn 5 sao trên địa bàn Thành phố ước đạt công suất sử dụng trên 80%. Kết quả này được nhiều chuyên gia đánh giá đang ở mức tốt nhất trong vòng 5 năm qua và đây chính là tín hiệu mở ra cho thị trường du lịch Thủ đô cơ hội bứt phá.

Nhận định về tình hình hoạt động của phân khúc khách sạn trong quý I/2017, bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận nghiên cứu Savills Hà Nội (đơn vị trực thuộc Savills Việt Nam - Tập đoàn tư vấn bất động sản Anh quốc) cho biết, thị trường khách sạn tại Hà Nội đang hoạt động rất tốt xét về cả công suất lẫn giá phòng.

Du lịch Thủ đô đang trên đà khởi sắc. (Ảnh minh họa)

Theo đó, hoạt động của phân khúc 5 sao đóng góp lớn vào việc tăng công suất khách sạn trung bình 4 điểm % theo quý và 10 điểm % theo năm. Giá phòng bình quân cũng tăng 21% theo quý và 41% theo năm do sự tăng giá của tất cả các phân khúc. Doanh thu phòng trung bình tăng 28% theo quý và 64% theo năm. “Hiếm có khi nào các khách sạn ở Hà Nội ngay quý 1 đầu năm đã "cháy phòng" như năm nay. Đặc biệt ở phân khúc khách sạn 5 sao, có thể nói khách du lịch phải khá khó khăn để đặt được phòng.” – bà Hằng cho biết thêm.

Lý giải về việc công suất khách sạn 5 sao đạt kỷ lục về công suất ngay từ quý I/2017, bà Hằng cho rằng, thời gian qua du khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, riêng tại Hà Nội đạt 1,3 triệu lượt khách trong quý I trong khi nguồn cung thị trường khách sạn Hà Nội hầu như không đổi thậm chí giảm 4% so với năm ngoái. “40% du khách quốc tế đến Việt Nam sẽ lưu trú lại tại Hà Nội, nhu cầu khách sạn 5 sao tăng cao trong khi nguồn cung không tăng thêm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách sạn tại Hà Nội hoạt động hết công suất, đồng thời, kéo giá phòng tăng lên”, bà Hằng cho hay.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, ước tính cứ 10 khách ngoại đến Việt Nam thì có 4 người đến Hà Nội. Hà Nội là điểm trung chuyển quan trọng để đến các địa danh du lịch nổi tiếng phía Bắc như Sapa, vịnh Hạ Long, Tràng An - Bái Đính và từ đó di chuyển các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Cũng theo kết quả nghiên cứu thị trường của Savills, trong năm 2017, hơn 900 phòng khách sạn tại Hà Nội sẽ đi vào hoạt động. Đây không phải là một con số lớn nên khả năng thị trường khách sạn Hà Nội vẫn duy trì được công suất và giá phòng cao trong thời gian tới.

So sánh với bức tranh du lịch của Việt Nam và một số nước trong khu vực, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch Singapore đạt 14 -15 triệu lượt khách quốc tế/năm, Thái Lan đạt 35 triệu lượt/năm, trong khi đó Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được con số như Singapore. Ông Tuấn cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi với nhiều cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, cùng với chính sách hợp lý ngành du lịch sẽ phát triển bùng nổ trong thời gian tới, thu hút mạnh khách quốc tế.

Đồng quan điểm với nhận định này, bà Đỗ Thu Hằng cũng cho rằng, Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng còn nhiều dư địa tăng trưởng, tiềm năng du lịch dồi dào, có nhiều chính sách thu hút khách du lịch như miễn visa, làm thủ tục visa điện tử… dự kiến khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong nhiều năm tới. Ước tính của Savills, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng khoảng 20% trong năm nay. Trong đó, Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn.

Hải Yến – Tuệ Liên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tin-hieu-tot-cho-du-lich-thu-do-52064.html