Tín hiệu mừng: Nga-Mỹ sắp chấm dứt 'ăn miếng trả miếng'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông nghe thấy những thông tin tích cực trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng "Mỹ sẽ không áp đặt lối sống của mình lên những người khác".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19.9.2017. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov cho hay, đã đến lúc Nga-Mỹ chấm dứt "ăn miếng trả miếng" và đưa quan hệ hai nước lên mức tốt hơn.

"Mátxcơva muốn chấm dứt sự thù địch với Washington, mặc dù không phải là nước khơi mào cuộc đối đầu" - RT dẫn lời ông Lavrov nói, bày tỏ hy vọng rằng bài diễn văn "đáng chú ý" của Tổng thống Donald Trump không chỉ là lời nói suông.

"Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ song phương, rõ ràng là chúng tôi phải sửa chữa. Chúng tôi sẽ không xoáy vào những hành động không tích cực, và muốn trở lại trạng thái bình thường của quan hệ song phương" - tư lệnh ngành ngoại giao Nga cho biết.

Bình luận về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19.9, ông Lavrov tán thành chủ đề về chủ quyền và bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

"Tất nhiên, chúng ta nên chờ xem những lời nói này sẽ chuyển thành hành động thực tế như thế nào" - ông Lavrov nói.

Gọi bài phát biểu là "đáng chú ý", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, "nó không chỉ nhằm mục tiêu vào khán giả thế giới, mà cả trong nước".

Mỹ đã ban hành một loạt biện pháp với Nga và các nhà ngoại giao Nga hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó có các biện pháp trừng phạt mới và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Điều đó dẫn đến việc Nga cũng trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ để trả đũa.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tin-hieu-mung-nga-my-sap-cham-dut-an-mieng-tra-mieng-565573.ldo