Tin giờ chót

Đỗ Thành Nhân.

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Chiều 30-5, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định truy nã Đỗ Thành Nhân (1980, ĐKTT tại số 81-Ngô Thị Liễu, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng; nơi ở khác tại K61/16- Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc). Cơ quan CSĐT đã xác định Nhân là chủ mưu trong vụ án “Cố ý gây thương tích” làm 3 người dân trên địa bàn P. Hòa Cường Nam bị thương vào tối 20-3-2016. Cơ quan CA đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhân về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng hiện đối tượng không có mặt ở nơi cư trú. Vậy, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan CA, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu (số 16-Phan Đình Phùng, Đà Nẵng; ĐT: 05113.822960).

CAQ HẢI CHÂU

QUẢNG NGÃI- Ngày 30-5, CAH Bình Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong tại nhà xưởng chế biến dăm gỗ keo của Cty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi (trong CCN làng nghề Bình Nguyên, H. Bình Sơn). Theo bà Lưu Phụng Linh Tiên, Giám đốc Cty Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi, cho biết: Trước đó ông Lê Văn Nga (36 tuổi, trú xã Bình Nguyên) đang bốc vác gỗ keo từ xe xuống máng trượt cây nhưng do bất cẩn, ông Nga bị cây gạt ngã xuống đất thương tích và tử vong sau đó. Hiện, vụ việc đang được CAH Bình Sơn điều tra làm rõ.

Khu vực xảy ra tai nạn lao động làm ông Nga tử vong.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_149149_tin-gio-cho-t.aspx