Tín dụng chính sách giúp sức đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2009, gia đình anh La Văn Sinh, dân tộc Giáy, ở thôn Mường Hum, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vay 20 triệu đồng vốn hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để phát triển sản xuất.

Đồng thời anh Sinh nhận thêm 8 triệu đồng từ Chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Bắt đầu từ những đồng vốn ưu đãi này mà đến nay, gia đình anh Sinh đã tổ chức chăn nuôi trâu, bò, lợn và trồng trọt để ổn định cuộc sống. Hiện tại, gia đình đã có ngôi nhà xây khang trang và nguồn thu khá từ chăn nuôi. Anh Sinh tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện ít đất sản xuất cộng với việc không có vốn làm ăn nên cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Nhưng từ khi vay được tiền vốn Ngân hàng CSXH, gia đình tập trung vào chăn nuôi, dần dần có lãi, tích góp dần nên đã mở rộng thêm việc buôn bán hoa quả ở chợ, có thêm điều kiện nuôi các con ăn học”.

Ngân hàng CSXH hiện có hơn 1,4 triệu khách hàng vay vốn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số như hộ anh La Văn Sinh với tổng dư nợ là 37.136 tỷ đồng (chiếm 24%/tổng dư nợ), dư nợ bình quân đạt hơn 25 triệu đồng/hộ. Đồng vốn tín dụng chính sách là nguồn lực đáng kể đổi thay cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các vùng.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: TUẤN NGỌC

Vừa qua, đã có 3 chương trình tín dụng dành riêng cho hộ dân tộc thiểu số, tổng dư nợ của 3 chương trình này là 2.177 tỷ đồng với 225.496 khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, đến hết năm 2016, 3 chương trình tín dụng trên đã hết hiệu lực thi hành và sẽ được Ngân hàng CSXH quản lý, theo dõi theo quy định.

Trong thời gian tới, Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai thực hiện để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tạo quỹ đất sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề giai đoạn 2017-2020. Ngoài ra, còn có chương trình cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Chương trình này mới được Chính phủ giao vốn và Ngân hàng CSXH đã khẩn trương phân bổ về các địa phương để triển khai cho vay theo quy định. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình này là 7 tỷ 953 triệu đồng với 213 hộ gia đình vay vốn.

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và những nơi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, Ngân hàng CSXH đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và 4 tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động tín dụng chính sách, phục vụ nhân dân tốt hơn. Mạng lưới hoạt động của tín dụng chính sách được "phủ” đến từng thôn, bản thông qua gần 190.000 tổ tiết kiệm, vay vốn và 11.000 điểm giao dịch xã đã đồng thời hướng dẫn sử dụng vốn vay phù hợp với khả năng, điều kiện của hộ vay. Tín dụng chính sách đã góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2011-2016 từ 11,76% xuống còn 8,38%.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/tin-dung-chinh-sach-giup-suc-dong-bao-dan-toc-thieu-so-513959