Tin đồn bủa vây 7 tiếng biến mất bí ẩn của Tổng thống Hàn Quốc

Thảm kịch quốc gia kéo dài 7 tiếng đồng hồ sau vụ chìm phà Sewol vào năm 2014 vẫn là bóng ma ám ảnh sự nghiệp chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến tận bây giờ, Bloomberg đưa tin.

Bê bối chính trị gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khiến phe đối lập lật lại sự việc bí ẩn chưa được giải đáp xảy ra hai năm về trước, sau khi xảy ra thảm họa chìm phà Sewol tại Hàn Quốc.

Đây được xem là thảm họa hàng hải lớn nhất Hàn Quốc trong vòng hơn 4 thập kỷ. Tuy nhiên bà Park Geun-hye đã không xuất hiện trong vòng 7 tiếng sau khi thông tin về tai nạn được lan truyền.

Các tin đồn cho rằng có thể bà đang tham gia hành lễ mê tín tại phủ Tổng thống, đang phẫu thuật thẩm mỹ, ngủ sâu sau khi bị gây mê, đang ở cùng chồng cũ của bạn thân Choi Soon-sil. Choi Soon-sil là nguồn cơn của vụ bê bối chính trị mà bà Park đang vướng vào.

Các đồn đoán này buộc chính quyền của bà Park phải có một động thái bất thường vào đầu tháng này. Họ thiết lập thêm mục “thông tin” trên trang web của Nhà Xanh. Mục này gọi các cáo buộc trên là “sai trái và độc địa”.

Ngoài ra, thông tin trên trang khẳng định bà đã dành 7 tiếng đồng hồ để nhận thông tin cập nhật, phát đi mệnh lệnh trên giấy hoặc qua điện thoại 30 lần.

Động thái của thuộc cấp bà Park đã khiến thân nhân của hơn 300 học sinh thiệt mạng trong vụ việc phẫn nộ.

Các em học sinh tưởng niệm tại lễ tang nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

“Đột nhiên bà ấy dựng lên trang ‘thông tin’ chỉ để vớt vát hình ảnh, khi bà phải đối diện với nhiều tin đồn đáng xấu hổ”, Jun Myoung-sun, phụ huynh của một em học sinh thiệt mạng, hiện là đại diện của nhóm kêu gọi làm sáng tỏ vụ tai nạn, lên tiếng.

“Mỗi giây, mỗi phút đều quý giá để cứu lấy những em nhỏ, nhưng bà ấy biến mất hoàn toàn, và không giải thích gì thêm”, Jun Myoung-sun nói.

Các thắc mắc về hành tung của bà Park nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ sau khi bà “lỡ lời” hỏi một câu vô ý. Khi xuất hiện sau 7 tiếng biến mất, bà đặt câu hỏi tại sao các học sinh mặc áo phao lại không nổi trên mặt nước. Nhân viên cứu hộ khẩn cấp phải giải thích rằng các em học sinh bị kẹt lại bên trong khi con phà chìm.

Sau câu hỏi đó, bà Park và thuộc cấp không nói gì thêm.

Kênh truyền hình cáp JTBC cũng góp phần đưa các cáo buộc loang rộng. Trong vài tuần gần đây, JTBC đưa tin bà Park từng sử dụng dịch vụ của một thẩm mỹ viện chống lão hóa nổi tiếng trước vào sau khi nhậm chức.

Kênh này cũng cho biết có bằng chứng cho thấy bà Choi và em gái đã đại diện bà Park nhận thuốc kê đơn trái phép. Càng khiến vụ việc trở nên bí ẩn, bác sĩ điều trị cho em gái của bà Choi từ chối trả lời về việc liệu ông có điều trị cho bà Park vào ngày phà Sewol chìm không.

Cơn phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc sau vụ chìm phà đã khiến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á chao đảo. Tỷ lệ ủng hộ bà Park khi đó giảm xuống mức thấp kỷ lục 29%, theo số liệu của Gallup Hàn Quốc. Nguyên nhân chính là do bà tương tác kém với dư luận.

Giáo sư dạy chính trị tại đại học Dankook của Hàn Quốc – ông Ka Sang-joon cho rằng lời giải thích muộn màng của bà Park sẽ không có tác dụng. Theo ông, có thể Nhà Xanh đang muốn dập tan các tin đồn về bà Park, nhưng lại tỏ ra thận trọng khi đề cập vấn đề. Nó tạo cảm giác chính những tin đồn kia có thể là chính xác.

“Khi người dân không còn tin tưởng bà Park, chiến thuật xoa dịu dư luận rõ ràng không còn tác dụng”, ông nói.

Khi xuất hiện sau 7 tiếng biến mất, bà Park đặt câu hỏi tại sao các học sinh mặc áo phao lại không nổi trên mặt nước.

Ngoài ra, nhiều tin đồn đáng xấu hổ khác về bà Park cũng đang lan truyền trong dư luận. Tuần trước, một chính trị gia đảng đối lập tung ra số liệu cho thấy Nhà Xanh đã mua Viagra và nhiều loại kem gây tê để sử dụng trong điều trị thẩm mỹ.

Ông này đặt ra câu hỏi tại sao Nhà Xanh lại cần thuốc số lượng lớn đến vậy, và “sức khỏe của Tổng thống liên đới trực tiếp tới an ninh quốc gia”, rằng phương pháp điều trị của bà Park có thể không đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Văn phòng của bà Park đã thông tin trên website rằng thuốc được sử dụng cho nhân viên của Nhà Xanh, còn Viagra được dùng để chống say sóng trong các chuyến công du.

Bất chấp tỷ lệ ủng hộ bà Park đã giảm xuống mức 4%, thấp nhất trong lịch sử, bà vẫn chưa có ý định từ chức.

Các nhà lập pháp Hàn Quốc chuẩn bị đệ trình dự luật để đẩy nhanh quá trình luận tội bà Park lên sớm nhất là vào ngày 2/12. Dự luật này cần ít nhất 2/3 trong số 300 thành viên quốc hội thông qua.

Đảng Saenuri của bà Park đang kiểm soát quốc hội, tuy nhiên một số thành viên cho biết họ sẽ bỏ phiếu theo đảng đối lập để lật đổ bà.

Luật pháp Hàn Quốc quy định Tòa án Tối cao cần đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 180 ngày kể từ khi đề xuất phế truất được đệ trình. 6 trong số 9 quan tòa phải thông qua để đề xuất có hiệu lực.

Khi bà Park bị phế truất hoặc tự động từ chức, một đợt bỏ phiếu bầu Tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày. Thủ tướng sẽ là lãnh đạo lâm thời.

Thảo Mai

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/tin-don-bua-vay-7-tieng-bien-mat-bi-an-cua-tong-thong-han-quoc-2240260.html