Tin cuối ngày: Vua Thái Lan băng hà, Nga – Syria bị tố 'tội ác chiến tranh'

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà, tương lai đất nước trở nên khó đoán; Nga và Syria bị cáo buộc "gây tội ác chiến tranh"; Donald Trump đau đầu vì bê bối v.v...

Nhà vua Thái Lan băng hà

*Nhà vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3h52 phút chiều ngày 13/10, hương thọ 88 tuổi . Ông đã tại vị 70 năm và được coi là một biểu tượng tinh thần đối với người dân Thái Lan, đồng thời cũng là người đã góp phần hòa hợp các đảng phái chính trị ở Thái Lan. Thủ tướng Prayuth Chanocha phát biểu rằng đất nước sẽ để tang trong vòng một năm, các công chức sẽ phải mặc đồ đen mỗi khi đi làm và Thái tử Maha Vajiralongkorn được chỉ định là người kế vị ngai vàng, mặc dù thời điểm đăng quang của ông vẫn chưa được ấn định.

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

*Nhiều người dân Thái Lan đã khóc thương trên các đường phố khi nghe tin nhà vua Bhumibol băng hà . Họ coi ông như một người cha của dân tộc và trong nhiều ngày qua, rất đông người dân đã mặc áo hồng và vàng tập trung trước bệnh viện nơi ông được chữa trị để cầu nguyện cho ông tai qua nạn khỏi. Nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã gửi lời chia buồn đến Thái Lan.

*Tương lai của Thái Lan sau khi nhà vua qua đời đang trở nên phức tạp . Người được chỉ định để kế vị nhà vua Bhumibol là Thái tử Vajiralongkorn được coi là không xứng đáng khi đã lấy và ly dị vợ ba lần, ngoài ra còn có những hành vi không đẹp đối với địa vị của một người trong hoàng tộc. Hơn nữa ông còn là người khá thân thiết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006 , và lo rằng ông Thaksin có thể trở về nước mà không gặp trở ngại. Với rất nhiều quan chức trong chính phủ, đây là một điều đáng lo ngại.

Trung Đông

*Ngoại trưởng các nước Liên minh Châu Âu (EU) sẽ cáo buộc Nga và Syria gây ra “tội ác chiến tranh” sau hàng loạt các cuộc không kích diễn ra ở phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bệnh viện bị hư hại. Ngoại trưởng EU sẽ có cuộc gặp mặt tại Luxembourg và sẽ đưa ra thông cáo chung về vấn đề này.

Cảnh tượng Aleppo hoang tàn do chiến tranh.

*Mới đây, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố sẽ “làm sạch” Aleppo , trong bối cảnh Nga và Syria đang nhận nhiều sự chỉ trích từ phương Tây. Các nhân viên tìm kiếm cứu nạn ở Aleppo cho biết, đã có hơn 150 người thiệt mạng ở miền Đông Aleppo vào tuần này, trong khi đó quân chính phủ vẫn tiếp tục bao vây khu vực này.

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có : Phương Tây xem xét thành lập vùng cấm bay ở Syria, một động thái được coi là “tuyên chiến” với Nga; Anh cân nhắc các phương án quân sự tại Syria; Ngoại trưởng Nga, Pháp đã có cuộc thảo luận về vấn đề Syria; Quan chức cấp cao Anh khẳng định phương Tây nhường thế chủ động cho Nga tại Syria v.v...

Mỹ

*Sau hàng loạt những cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào mình, ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đã lên tiếng nói rằng những cáo buộc trên là “hoàn toàn bịa đặt” . Sự kiện này xảy ra sau khi một đoạn băng ghi lại tiếng nói của ông Trump kể về chiến tích mời gọi phụ nữ đẹp bằng địa vị người nổi tiếng của mình được nhiều báo và các hãng truyền thông đăng tải.

*Ngày 13/10, 10 cựu quan chức chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí hạt nhân của Mỹ đã cùng nhau ký vào một lá thư đề nghị để ông Trump “không sờ tay vào nút bấm vũ khí hạt nhân” nếu trở thành Tổng thống. Họ cho rằng ông không phù hợp để trở thành một Tổng chỉ huy quân đội và “không thể tin tưởng để được giao mã phóng vũ khí hạt nhân”.

Ông Donald Trump đau đầu vì một loạt bê bối mới.

Philippines

*Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, Mỹ vẫn là đồng minh quân sự số 1 của Philippines mặc dù Tổng thống Rodrigo Duterte đang cố gắng cải thiện quan hệ của mình với Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ. Họ là đồng minh quân sự duy nhất của chúng tôi. Không thể đặt Mỹ ngang hàng với Trung Quốc”. Trong khi đó, sau những phát biểu gây tranh cãi của ông Duterte, quan hệ giữa Mỹ và Philippines vẫn còn phức tạp.

Anh – Brexit

*Theo báo The Financial Times, Anh sẽ phải chi trả ít nhất 20 tỉ euro (tức khoảng 22,07 tỉ USD) cho Liên minh Châu Âu (EU) nếu tiến hành việc rời khỏi liên minh , để chi trả cho những khoản nợ chung mà các nước thành viên đang gánh. Con số này, theo một số quan chức EU, có thể sẽ còn tăng lên.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-vua-thai-lan-bang-ha-nga-syria-bi-to-toi-ac-chien-tranh-post211495.info