Tin cuối ngày: Thế giới từ biệt Fidel Castro, một trong những lãnh tụ kiệt xuất của Thế kỷ 20

Thế giới tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro, tương lai của Cuba đang bị đặt dấu hỏi; Quân chính phủ Syria tiến sâu vào Aleppo; Châu Âu lo sợ Nga triển khai tên lửa và lo Donald Trump thân với Nga; Ông Trump cáo buộc hàng triệu người Mỹ gian lận v.v...

Tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

*Hai ngày sau khi Lãnh tụ Fidel Castro từ trần, nhiều nơi trên thế giới vẫn bày tỏ sự tiếc thương đối với một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là một loạt những ảnh chụp toàn thế giới lặng lẽ buồn khi ông Castro qua đời .

Lãnh tụ Fidel Castro (trái) cùng em trai Raul Castro.

*Quan hệ giữa Cuba và thế giới từ nay sẽ ra sao sau khi ông Fidel Castro qua đời ? Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về tình hình Cuba trong tương lai. Có người cho rằng Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận bởi họ không thể bắt Cuba đi theo con đường mà Mỹ muốn, và người dân sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình cũng như những thành tựu của cuộc cách mạng Cuba để chạy theo Mỹ. Có người nhận định Cuba nên tìm người kế nhiệm ông Raul Castro, em trai của ông Fidel và nay đã bước sang tuổi 85, trong thời gian sớm nhất có thể.

Trung Đông

*Hãng tin CNN đưa tin, quân chính phủ Syria đã chiếm được những khu vực quan trọng nằm sâu trong khu vực miền Đông thành phố Aleppo (Syria) , sau khi vượt qua phòng tuyến của các lực lượng nổi dậy tại đây. Cuộc tấn công vào phía Đông thành phố Aleppo đã được quân chính phủ Syria cùng các nhóm vũ trang đồng minh tiến hành từ ngày 15/11, nhằm giành lại những nơi mà quân nổi dậy đã kiếm soát từ năm 2012 đến nay và mở đầu cho việc giải phóng thành phố từng được coi là trung tâm thương mại lớn nhất của Syria trước chiến tranh.

Khung cảnh hoang tàn ở phía Đông thành phố Aleppo.

*Trong bối cảnh ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống thay thế ông Barack Obama vào đầu năm sau, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đang khẩn trương kêu gọi Nga cùng các quốc gia có liên quan đến cuộc xung đột ở Syria họp bàn để đưa ra một lệnh ngừng bắn mới . Trước đó, Mỹ và Nga đã thông qua một lệnh đình chiến tại thành phố Aleppo vào tháng 9 vừa qua, song do Mỹ không thực hiện được lời hứa trong thỏa thuận, lệnh này đã không thể kéo dài.

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có : Nga có thể mượn căn cứ không quân ở Iran để chống IS tại Syria; Thổ Nhĩ Kỳ tố IS sử dụng vũ khí hóa học; Hơn 900 dân thường rời khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại phía Đông thành phố Aleppo; Mỹ khẳng định không có binh lính nước này thiệt mạng tại Syria v.v…

Châu Âu

*Nga mới đây tuyên bố sẽ triển khai hệ thống tên lửa S-400 cùng tên lửa Iskander-M đến vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad ở phía Tây Nga. Động thái này đã khiến NATO lo sợ bị tấn công , bởi đây là hai loại vũ khí có sức công phá rất lớn và có tầm bắn tương đối xa. Trước đó, Mỹ kêu gọi Nga không triển khai hai loại vũ khí này do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh khu vực, và Nga đáp lại rằng nước này đang đối phó với hệ thống tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Cử tri Mỹ lặng người khi ông Donald Trump thắng cử.

*Các nước vùng Baltic đang thấp thỏm lo âu rằng ông Donald Trump, người sẽ trở thành Tổng thống Mỹ sẽ “hi sinh” họ để xây dựng quan hệ với Nga. Nhiều người đã tức giận trước sự “phản bội” của Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước Baltic củng cố quan hệ hơn nữa với NATO. Tuy nhiên, một chuyên gia chính trị người Nga cho rằng, chính thái độ thù địch của Mỹ và phương Tây mới có hại cho các nước Baltic.

*Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết châu Âu nên coi Nga là một quốc gia “đầy kiêu hãnh” , thừa nhận rằng châu Âu “không hiểu Nga” và chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông từng gọi Nga là một “thế lực khu vực, đe dọa đến sự an nguy của khu vực”.

*Các quan chức EU đã bày tỏ sự thất vọng đối với các chính trị gia Boris Johnson và David Davis , hai người thuộc phe ủng hộ nước Anh tách khỏi EU (hay còn gọi là hiện tượng Brexit). Một trong số những quan chức EU cho biết ông đã đánh mất sự tôn trọng đối với ông Johnson khi ông này có những phát ngôn hai mặt, và nhiều người tin rằng ông Johnson “có nhiều mưu mô gây tranh cãi”.

Mỹ

*Ông Donald Trump mới đây đã dùng trang Twitter cá nhân của mình để cáo buộc hàng triệu người Mỹ đã gian lận trong bầu cử . “Bên cạnh việc thắng phiếu đại cử tri một cách vượt trội, tôi có thể đã thắng cả phiếu phổ thông nếu trừ đi hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp”, ông viết. Cáo buộc này được đưa ra sau khi hàng loạt số liệu cho thấy số phiếu bầu ủng hộ của bà Hillary Clinton vượt hơn ông Trump 2 đến 2,5 triệu phiếu.

Ông Donald Trump chỉ trích hàng triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bất hợp pháp.

*Nội các tiềm năng của ông Donald Trump sẽ gồm những người có khối lượng tài sản khổng lồ , cộng lại sẽ vượt xa GDP của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Dự kiến nội các sắp tới của ông Trump sẽ có 23 người, với tổng tài sản lên đến 35 tỉ USD.

Châu Á – Thái BÌnh Dương

*Không quân Trung Quốc tiếp tục điều động chiến đấu cơ ra khu vực Tây Thái Bình Dương để tiến hành tập trận quân sự . Trung Quốc tiếp tục khẳng định những cuộc diễn tập này “không nhằm vào bất cứ quốc gia, khu vực hay mục tiêu nào cụ thể và hoàn toàn phù hợp với luật pháp”. Trước đó vào tháng 9, Trung Quốc đã tiến hành 2 cuộc tập trận tương tự, và các máy bay đã bay gần không phận Đài Loan và Nhật Bản.

*Thủ tướng Lào đã có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc vào ngày 28/11, dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày . Đây được coi là một phần nỗ lực nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa quốc gia nghèo bậc nhất châu Á là Lào với quốc gia giàu nhất châu lục là Trung Quốc.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-the-gioi-tu-biet-fidel-castro-mot-trong-nhung-lanh-tu-kiet-xuat-cua-the-ky-20-post214789.info