Tin cuối ngày: Nga thắng oanh liệt ở 'trận chiến' Ukraine

Quan hệ Nga – Mỹ sẽ tồi tệ hơn dưới thời Clinton; Muốn gia nhập EU, Thổ Nhĩ Kỳ phải “loại” Erdogan; Nhờ phương Tây, Nga thắng oanh liệt "trận chiến" Ukraine; Không có cửa cho sự hợp tác Mỹ-Nga tại Syria; Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở Syria…

Tình hình Trung Đông ngày càng diễn biến phức tạp.

Trung Đông

*Ngày 30/8, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, người phát ngôn Abu Muhammad al-Adnani, một trong những quan chức phục vụ lâu năm nhất cho tổ chức khủng bố này, đã bị tiêu diệt tại thành phố Aleppo, Syria.

Trong một tuyên bố, Amaq nói rằng Adnani đã bị tiêu diệt "khi đang khảo sát các hoạt động chiến đấu chống lại chiến dịch quân sự nhằm vào Aleppo"… Đọc chi tiết tại đây.

*Tạp chí Bild của Đức dẫn lời Cao ủy châu Âu về các vấn đề Kinh tế và Xã hội số cho biết, Việc thảo luận khả năng kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể thực hiện sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chấp nhận từ chức…. Đọc chi tiết tại đây.

*Ngoài ra, các tin nổi bật khác về tình hình Trung Đông, Syria bao gồm: Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Syria; Không có cửa cho sự hợp tác Mỹ-Nga tại Syria; Người Kurd giải phóng một khu dân cư ở phía Bắc Aleppo; Tổng thống Nga-Pháp sẽ thảo luận triển vọng thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria... Đọc chi tiết tại đây.

Châu Âu

*Theo Ria Novosti, kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội do Viện Phân tích và Dự báo Kiev tiến hành trong tháng 8/2016 cho thấy, hơn một nửa người dân Ukraine bày tỏ ý kiến ủng hộ ý tưởng tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội Ukraine trước thời hạn. Xu thế này phản ánh tâm trạng chán nản của người dân Ukraine với tầng lớp lãnh đạo chính trị hiện nay ở Ukraine… Đọc chi tiết tại đây.

Tổng thống Ukraine Poroshenko.

*Phát biểu trước các đại sứ tại Hội nghị thường niên của Bộ Ngoại giao Pháp, Tổng thống Hollande cho biết, ông lấy làm tiếc về mối quan hệ với Nga bị xấu đi. Theo ông, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga là cần thiết vì lợi ích chung… Đọc chi tiết tại đây.

*Nhật báo Anh The Telegraph dẫn nhận định của chuyên gia phân tích Christopher Booker cho biết, Cuộc khủng hoảng ở Ukraine không những không được giải quyết dứt điểm mà nó đang dần trở lại như ban đầu. Ngay từ khi bắt đầu, "Bi kịch Ukraine" đã trở nên rối ren do lỗi của các nước phương Tây… Đọc chi tiết tại đây.

*Theo tờ The Guardian, một năm sau khi cuộc khủng hoảng di cư nổ ra tại châu Âu, tình hình đã thay đổi - lần đầu tiên lập trường tự do của bà Merkel về người tị nạn đã tạo ra khe hở cho sự xuất hiện của một đối thủ chính trị trong đảng CDU. đảng viên của đảng "Liên minh Dân chủ Kitô giáo" (CDU), ông Jens Spahn là người có thể thay thế bà Angela Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức… Đọc chi tiết tại đây.

*Phát biểu trên đài RMC ngày 30/8, Bộ trưởng thương mại Pháp ông Matthias Fekl cho biết, vào tháng 9/2016 Paris sẽ liên lạc với Ủy ban châu Âu nhằm yêu cầu tạm ngừng các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP). Theo ông, Paris muốn ngừng đàm phán về TTIP là vì chính phủ Pháp coi Hiệp định này là quá thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ… Đọc chi tiết tại đây.

Châu Á – Thái Bình Dương

*Ngày 30/8, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Interfax, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Putin với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc sẽ không được tổ chức như dự kiến. Thay vào đó, Tổng thống Nga Putin sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Pháp và Đức… Đọc chi tiết tại đây.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande.

*Từ ngày 5-7/9, Tổng thống Pháp Hollande sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam. Theo chia sẻ trong buổi họp báo hẹp, ông Đinh Toàn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu (Bộ Ngoại giao) cho biết, trong lịch trình của mình ông Francois Hollande sẽ thực hiện một chuyến đi bộ tại phố Mã Mây, thuộc phố cổ Hà Nội. Ông cũng sẽ dừng lại và thưởng thức văn hóa cà phê của người Hà Nội tại một quán cà phê thuộc chuỗi cà phê nổi tiếng được xây dựng theo phong cách cực kỳ ấn tượng trên phố này… Đọc chi tiết tại đây.

*Tạp chí The Diplomat đưa tin, một số tờ báo Nhật dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay đại sứ Trung Quốc tại Tokyo đã gửi đi một thông điệp mang tính cảnh báo nhằm ngăn chặn Nhật Bản can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Theo hãng tin Kyodo, đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua đã nói với một quan chức Nhật Bản rằng việc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tham gia chương trình tuần tra nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông do Mỹ dẫn đầu, sẽ khiến Tokyo vượt qua "giới hạn đỏ"… Đọc chi tiết tại đây.

Quan hệ Nga – Mỹ/NATO

*Trả lời phỏng vấn tờ Russia Today, ông Dmitry Suslov - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Âu và quốc tế thuộc Đại học kinh tế Moscow nhận định, Nga cần phải chuẩn bị cho một chu kỳ leo thang căng thẳng mới trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng nếu bà Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới… Đọc chi tiết tại đây.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama.

*Các chuyên gia phân tích của Tạp chí The National Interest, tạp chí chuyên về các vấn đề chính trị, quân sự, cho rằng bối cảnh trên trường quốc tế hiện đã có những thay đổi mạnh mẽ và Mỹ nên thừa nhận rằng sự can thiệp của họ vào chính sách của các nước khác sẽ không đem lại bất cứ kết quả nào.

Theo đó, chính sách của Mỹ trong NATO đang ngày càng không hiệu quả và Mỹ cần phải xem xét lại vai trò của mình trên thế giới và suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc rút khỏi NATO… Đọc chi tiết tại đây.

Đức Dũng (Tổng hợp)

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-nga-thang-oanh-liet-o-tran-chien-ukraine-post207868.info