Tin cuối ngày: Mỹ - Philippines sắp tập trận, Tổng thống Duterte công du châu Á

Trung Quốc bí mật cử đặc vụ sang Canada với thị thực du lịch nhằm truy lùng quan tham và các nghi phạm kinh tế và tội phạm khác về nước. Mỹ và Philippines tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đầu tiên dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Duterte.

Tình hình Syria:

*Những bất đồng giữa Mỹ và Nga đã ngăn cản tiến trình khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại Syria . Nhóm hòa giải Syria tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cuộc họp hôm 22/9 là "quá dài, đầy khó khăn và đáng thất vọng".

*Tổng thống Bashar Assad khẳng định cuộc không kích của quân đội Mỹ khiến 62 binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng là hành động có chủ ý và kéo dài tới gần một giờ đồng hồ đồng thời nhấn mạnh Mỹ "không sẵn lòng" cùng Nga tiêu diệt IS ở Syria .

Tướng Hải quân Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

*Phát biểu trước Quốc hội, Tướng Hải quân Joseph Dunford cho rằng Washington không nên chia sẻ thông tin tình báo với Nga trước mối quan ngại quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu của phe nổi dậy Syria mà Mỹ chống lưng.

Chiến sự Ukraine:

*Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 đã đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Ukraine về sự cần thiết thực hiện lời hứa cải cách kinh tế và chính trị. Nếu không, Kiev có thể là cái cớ để EU hủy lệnh trừng phạt chống Nga .

*Hạ viện Mỹ ngày 22/9 đã thông qua "Đạo luật ổn định và dân chủ ở Ukraine", trong đó bao gồm cả việc Mỹ chuyển cho Kiev vũ khí phòng thủ sát thương .

Tình hình Biển Đông:

*Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc khẳng định các cuộc tuần tra trên Biển Đông do lực lượng máy bay của Không quân nước này tiến hành đã trở thành hoạt động "thường xuyên" nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng Hải quân Philippines.

*Giới chức Philippines đã tới Nga để thảo luận về chương trình tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước bao gồm đào tạo cho các sĩ quan quân đội và cảnh sát Philippines trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông vẫn gia tăng.

*Các chính sách trên Biển Đông và thỏa thuận thương mại TPP của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thất bại khi mà Washington không thể kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc .

Mỹ - Philippines:

*Giới chức quân sự Philippines hôm 22/9 thông báo Mỹ và Philippines sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Đây là cuộc diễn tập quân sự đầu tiên hai nước được tổ chức dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Duterte người đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ chính sách an ninh của Mỹ.

Theo AP, cuộc tập trận thường niên với sự tham gia của 1.400 binh sĩ Mỹ và 500 lính thủy quân lục chiến Philippines sẽ tập trung vào các bài diễn tập tấn công đổ bộ, bắn đạn thật tại khu vực phía bắc Philippines từ ngày 4 – 12/10.

*Theo nhiều chuyên gia, Tổng thống Philippines Duterte đang cố tình tỏ ra thân thiết với Trung Quốc để chọc tức Mỹ, buộc Mỹ phải “chiều lòng” Manila hơn và đối đầu gay gắt hơn với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, chiến lược này vô cùng nguy hiểm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

*Trong bài phát biểu mà Tổng thống Philippines dành phần lớn thời gian để chỉ trích Liên minh châu Âu, Mỹ và Liên Hiệp Quốc, ông Rodrigo Duterte cũng khẳng định với báo giới rằng, ông sẽ tới Trung Quốc thường xuyên hơn trong thời gian tới.

*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 -29/9/2016.

Sau những đột phá ngoại giao đầu tiên của mình trên chính trường quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN gần đây và kết thúc chuyến thăm chính thức Indonesia, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thực hiện chuyến công du sang Việt Nam và Nhật Bản.

Trung Quốc:

*Cơ quan tòa án tối cao Đài Loan ngày 22/9 đã tuyên án 18 năm tù đối với Thiếu tá Wang Tsung-wu, một cựu nhân viên tình báo, vì hoạt động như một đặc vụ “hai mang” và làm gián điệp cho Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Loan và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn căng thẳng.

Theo đó, Thiếu tá Wang bị buộc tội làm gián điệp, vi phạm luật an ninh và tình báo của Đài Loan. Tuy nhiên, Tòa án không cung cấp thêm chi tiết, lấy lý do hạn chế về an ninh.

Thiếu tá Wang Tsung-wu.

* Trong bối cảnh chưa thể ký kết hiệp ước dẫn độ với Canada, Trung Quốc được cho là đã cử mật vụ bí mật sang nước này với thị thực du lịch nhằm truy lùng quan tham và các nghi phạm kinh tế và tội phạm khác về nước.

Global and Mail dẫn nguồn thạo tin cho hay, cảnh sát Trung Quốc đã cử đặc vụ đến Canada bí mật trùy lùng nghi phạm về nước. Lực lượng này dùng nhiều cách khác nhau gồm cả việc đe dọa để buộc các nghi phạm về nước bởi đến nay Canada vẫn chưa ký kết thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc.

Triều Tiên:

*Chuyên gia nghiên cứu chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên , ông John Schilling, động cơ mà Bình Nhưỡng mới thử nghiệm “có công suất rất lớn” phục vụ phóng các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) mà Triều Tiên đang phát triển như KN-08 và KN-14. Ngoài ra loại động cơ này còn có thể sử dụng cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ như đưa tàu thám hiểm không người lái lên Mặt trăng.

Một phần động cơ tên lửa của Triều Tiên rơi xuống biển sau một cuộc thử nghiệm được Hàn Quốc vớt lên.

*Theo hãng tin UPI (Mỹ), ngày 22/9, Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa xóa sổ Seoul bằng bom nhiệt hạch (bom H). Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận về kế hoạch quân sự ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

*Reuters cho hay tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đề nghị Hội đồng Bảo an áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện và mạnh hơn với Triều Tiên.

"Tôi tin rằng đã đến lúc phải nghiêm túc xem xét lại việc Triều Tiên có xứng đáng là thành viên của một tổ chức yêu chuộng hòa bình như Liên Hợp Quốc hay không, điều mà nhiều nước cũng đang đặt câu hỏi", Reuters dẫn lời ông Yun.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-my-philippines-sap-tap-tran-tong-thong-duterte-cong-du-chau-a-post209801.info