Tin cuối ngày: Kẻ cầm đầu nhóm nữ chiến binh IS ôm tiền, bỏ trốn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hứa với Chúa rằng từ giờ trở đi, ông sẽ không chửi thề; Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lần đầu tiên cùng đứng chung sân khấu với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton; Kẻ cầm đầu các phụ nữ đánh bom tự sát của IS bỏ trốn; ...

Quan hệ Mỹ - Philippines:

*Hôm nay (28/10), cảnh sát Philippines đã bắn chết Thị trưởng thị trấn Datu Saudi ở Maguindanao cùng với 9 người khác khi họ kiểm tra chiếc xe của ông này vì nghi chở ma túy tại thị trấn Makilala ở Bắc Cotabato.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trả lời báo chí Nhật Bản hôm 27/10.

*Tuyên bố của Tổng thống Duterte về việc chấm dứt các cuộc tập trận chung và yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Philippines trong vòng hai năm tới khiến giới chuyên gia đặt ra câu hỏi Manila sẽ dựa vào ai để duy trì nền hòa bình khi thiếu vắng Washington?

*Hôm 27/10, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố Philippines có thể tham gia các cuộc tập trận chung hải quân với Nhật Bản song nhất quyết ngừng diễn tập với đồng minh lâu đời Mỹ.

*Sự lạnh nhạt của Tổng thống Rodrigo Duterte với Mỹ có thể đẩy cuộc chiến chống các nhóm khủng bố hồi giáo ở khu vực Đông Nam Á trở nên khó khăn hơn khi ngày càng nhiều nhóm cực đoan tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhà lãnh đạo từng khiến dư luận nhiều lần “dậy sóng” vì những phát ngôn bạo miệng nhằm vào bất kỳ ai ông cảm thấy không ưa, đã hứa với Chúa rằng từ giờ trở đi, ông sẽ không chửi thề.

Bầu cử Tổng thống Mỹ:

*Hôm 27/10, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích các chính sách thương mại của đối thủ Hillary Clinton và cho rằng Hoa Kỳ nên “hủy bỏ cuộc bầu cử này” và cho ông trở thành Tổng thống ngay lập tức.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hilary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

*Theo Ria Novosti, Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đồng nghĩa là cuộc bầu cử ra vị tổng tư lệnh đối với nước Mỹ, người có thể sẽ phải đưa ra quyết định về số phận của hàng triệu người trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa hạt nhân. Trong 2 ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ hiện nay, chỉ có 1 người đã sẵn sàng cho mối đe dọa này.

*Tổng thống Putin cho rằng, cách cư xử ngông cuồng hay quái gở của ông Donald Trump là cách ông truyền tải thông điệp của mình tới các cử tri. Tổng thống Nga nói: "Ông ấy đã chọn một phương pháp để đi vào trái tim các cử tri. Tất nhiên, ông ấy đã hành xử ngông cuồng. Chúng ta đều thấy như vậy, nhưng tôi nghĩ ông ấy có lý do. Ông ấy đại diện cho một phần xã hội Mỹ đang mệt mỏi với tầng lớp tinh hoa nắm quyền lực trong nhiều thập kỉ qua”.

*Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ngày 27/10 lần đầu tiên cùng đứng chung sân khấu với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton để kêu gọi các cử tri ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ khi chỉ còn 11 ngày nữa là tới cuộc bỏ phiếu chính thức trên cả nước.

*Máy bay chở ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Mike Pence tối qua 27/10 đã bị trượt khỏi đường băng ở sân bay LaGuardia, New York (Mỹ) nhưng may mắn không có ai bị thương.

Trung - Nhật:

*Hôm 27/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc các máy bay quân sự Nhật Bản đang tăng cường hoạt động theo dõi máy bay Trung Quốc, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn và ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương.

Thông báo hồi đầu tháng 10 của Nhật Bản, kể từ ngày 1/4 - 30/9, các máy bay chiến đấu của nước này đã 407 lần được điều động phản ứng trước việc máy bay quân sự Trung Quốc tăng cường hoạt động gần không phận Nhật Bản. Con số cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nga - NATO:

*Tờ Guardian nhận định cả Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi cùng lúc tăng cường triển khai quân đội và khí tài, làm dấy lên mối quan ngại về khả năng bùng nổ một cuộc xung đột.

Mỹ:

*Hôm 27/10, Mỹ đã một lần nữa cam kết với hai đồng minh chủ chốt ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản rằng Washington vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Triều Tiên giải trừ hạt nhân sau khi tướng tình báo Mỹ gọi đây chỉ là nỗ lực "thất bại".

Các lực lượng an ninh Iraq triển khai chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul khỏi sự kiểm soát của nhóm khủng bố IS.

Cuộc chiến chống IS:

*Dưới sự hỗ trợ của lực lượng không quân do Mỹ đứng đầu, các lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt gần 900 tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kể từ khi chính phủ nước này triển khai chiến dịch tấn công tái chiếm Mosul.

Theo RT, khoảng 25.000 binh sĩ Iraq đã tổ chức tấn công từ phía nam, phía đông và phía bắc để giải phóng Mosul khỏi sự kiểm soát của IS. Đây là các binh sĩ tới từ lực lượng cảnh sát liên bang, người Kurd, các tay súng bộ tộc Sunni và người Shiite.

*Kẻ cầm đầu các phụ nữ đánh bom tự sát của IS bỏ trốn khỏi thành phố bị vây hãm Mosul, đem theo hàng triệu USD.

Abu Mu’taz Qahtani là sĩ quan phụ trách tài chính của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Mosul, Iraq, được cho là đã trốn khỏi nơi này với lượng lớn tiền mặt, al-Sumaria News, kênh truyền hình vệ tinh của Iraq, dẫn một nguồn tin giấu tên hôm qua cho biết.

Qahtani đã bỏ trốn với một phụ nữ Đức, người phụ trách tuyển dụng hàng chục nữ chiến binh nước ngoài cho IS.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-ke-cam-dau-nhom-nu-chien-binh-is-om-tien-bo-tron-post212570.info