Tin cảnh báo ngày 8/11: Từ vụ Đạt Cỏ tử vong do tai nạn, cần cảnh giác chấn thương đầu

Tin cảnh báo nổi bật nhất ngày 8/11: Từ vụ Đạt Cỏ tử vong do tai nạn, cần cảnh giác chấn thương đầu; Cảnh giác với thiết bị FPT Play Box giả...

Từ vụ Đạt Cỏ tử vong do tai nạn, cần cảnh giác chấn thương đầu

Từ vụ Đạt Cỏ tử vong do tai nạn, người dân cần cảnh giác chấn thương đầu. Ảnh: Ngôi sao

Từ vụ Đạt Cỏ tử vong do tai nạn, người dân cần cảnh giác chấn thương đầu. Ảnh: Ngôi sao

Anh Nguyễn Thành Đạt (tức Đạt Cỏ) - một anh chàng nổi lên như 1 hiện tượng của cộng đồng mạng bằng chính giọng ca trời phú, giống hệt giọng ca sĩ Tuấn Hưng, anh này vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị tụ máu ở đầu nhưng vì chủ quan không đi khám nên đã đột ngột qua đời sáng nay 8/11. Trước vụ việc này, theo chuyên gia, trường hợp Đạt cỏ tử vong vì chấn thương đầu sau tai nạn do sự chủ quan không đi khám không phải là duy nhất thậm chí là rất nhiều. Có nhiều người khi bị chấn thương đầu nếu tỉnh táo, không đau đớn thì nghĩ chấn thương nhẹ không nguy hiểm và không theo dõi hay khám. Nhưng sau một thời gian bệnh nhân đột ngột nhập viện cấp cứu vì những triệu chứng tổn thương não thậm chí tử vong.

Thu giữ 300 tấn phân bón giả trong kho DNTN Yên Tâm

Mới đây, DNTN Yên Tâm (xã Tân Thành, H.Đức Trọng, T.Lâm Đồng) do ông Trần Văn Yên làm giám đốc đã bị cơ quan chức năng tỉnh này ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động và niêm phong thu giữ 300 tấn phân không đủ điều kiện lưu hành, cùng nhiều trang thiết bị sản xuất khác. Thanh tra Sở NN-PTNT Lâm Đồng xác định sản phẩm phân hữu cơ vi sinh do DNTN Yên Tâm sản xuất chủ yếu làm từ đất đen, vỏ cà phê, không qua quy trình xử lý theo đúng quy định. Sau đó, phân được cho vào vỏ bao thức ăn chăn nuôi và một số vỏ bao ghi nhiều nhãn mác khác. Ông Yên khai nhận, từ đầu năm 2016, doanh nghiệp của ông đã sản xuất và tuồn ra thị trường tiêu thụ hơn 400 tấn phân bón như trên.

Cảnh giác với thiết bị FPT Play Box giả xuất hiện trên thị trường

Theo hãng FPT Telecom, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chia sẻ rao bán sản phẩm có tên FPT Play Box giả với dòng trạng thái: "Mang truyền hình Internet FPT đến ngôi nhà các bác nào. Giá 950.000 đồng" và kèm ảnh chụp sản phẩm giả. Theo hãng FPT, nhìn qua sản phẩm, người dùng có thể dễ dàng thấy sự khác biệt so với FPT Play Box chính hãng. Bề ngoài sản phẩm giả có hình chữ nhật, màu vàng đồng, logo không được sắc nét, không giống với sản phẩm chính hãng có màu đen, hình vuông. Khẳng định về sản phẩm trên, Giám đốc Sáng tạo FPT Telecom cho biết: “Sản phẩm đang được rao bán giá rẻ trên mạng xã hội này là giả mạo”. Vì vậy, người dùng có thể tìm mua sản phẩm FPT Play Box thông qua các kênh phân phối sản phẩm chính hãng, hoặc mua qua hệ thống bán lẻ của FPT Shop. Hiện tại, thiết bị này đang được bán với giá 2,19 triệu đồng.

3 mẹ con tử vong vì ăn cháo cóc, lời cảnh tỉnh cho các bà nội trợ

Ngày 8/11, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cấp cứu, chữa trị nhưng 3 bệnh nhân cùng một gia đình đã tử vong do ngộ độc vì ăn cháo cóc. Theo đó, ngày 7/11, chị B.T.T.H (31 tuổi, ngụ H. Xuyên Mộc) mua thịt cóc từ một người bán dạo rồi nấu cháo. Đến 17h cùng ngày, chị H. cho hai con nhỏ của mình ăn cháo chung với mình. Vài tiếng sau, ba mẹ con chị H. nôn ói, khó thở. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình đưa 3 mẹ con chị H. đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Theo các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho biết, 3 bệnh nhân nhập viện quá trễ, độc tố của cóc đã ngấm vào người dẫn đến tử vong. Trước vụ việc đau lòng trên, các chuyên gia cho rằng, trường hợp tử vong vì ăn thịt cóc không phải là hiếm thế nên theo người dân không nên mạo hiểm ăn thịt cóc vì nghĩ bổ.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-canh-bao-ngay-811-tu-vu-dat-co-tu-vong-do-tai-nan-can-canh-giac-chan-thuong-dau-d107702.html