Tin bão số 3 mới nhất: Bão đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình

Bão số 3 đã đổ bộ vào Hải Phòng và Thái Bình gây nên mưa lớn, sạt lở đất.

Mưa liên tục tại Đồ Sơn đã khiến nhiều khu vực bị sạt lở.

Theo TTKTTV Trung ương, vào lúc 14h30 chiều nay (19/8), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Trong 1-2 giờ tiếp theo, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 17h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 10-12.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào lúc 15h chiều nay, tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đã có gió giật mạnh. Lực lượng công an tiến hành cấm các phương tiện đi vào khu vực bãi biển khu 1,2,3. Đồ Sơn được đánh giá là khu vực trọng yếu của Hải Phòng mỗi khi bão đổ bộ. Từ hôm qua tới nay những cơn mưa liên tục trút xuống khiến một số khu vực tại Đồ Sơn bị sạt lở.

Lực lượng công an hiện đang tiến hành cấm các phương tiện đi vào khu vực bãi biển khu 1,2,3 tại Đồ Sơn.

Tại Thái Bình, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, hiện ông cùng nhiều người đang túc trực tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, nơi mà theo dự báo bão sẽ đổ bộ vào.

Ông Diên nói: "Tôi lo nhất là 5 – 6h chiều nay triều cường vào, khả năng chèn nước qua đê biển rất dễ xảy ra. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đón cơn bão số 3 đổ bộ vào Thái Bình và có những sự chỉ huy tại chỗ để nếu có sự cố chèn đê biển thì nhanh chóng ứng phó. Hiện tại, mọi công tác phòng chống lụt bão vẫn đảm bảo trên địa bàn tỉnh. Hi vọng, cơn bão sẽ không gây ảnh hưởng tới người và tài sản trên địa bàn Thái Bình nói riêng, trên cả nước nói chung”.

Vào trưa nay, 19/8, ở Thái Bình cũng đã có mưa to kèm gió mạnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, gió đã lặng chỉ còn mưa dầy hạt. Chiều 19/8, lượng nước dâng lên 2,8 – 2,9m. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Nam Định, khả năng bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Nam Định trùng với thời điểm triều cường lên. Nếu điều này xảy ra, nguy cơ xay ra sạt lở đê biển tại Nam Định là rất cao.

(Mưa lớn, sóng đánh mạnh tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Clip: Việt Hòa)

Yến Chi - Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-bao-so-3-moi-nhat-bao-do-bo-vao-hai-phong-thai-binh-d164615.html