Tin bão số 1 mới nhất: Cứu 3 ngư dân ở Nam Định

Sức gió ở Nam Định hiện giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh, nhiều cây cối đổ và mất điện trên diện rộng.

Gió giật mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão số 1 khiến cây cối tại tỉnh Nam Định bị bật gốc, đổ rạp

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông tối 27/7, ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết địa bàn huyện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 1 . Theo đó, khoảng 21h tối nay, sức gió tại Hải Hậu giật cấp 9, cấp 10 khiến cây cối bị xiêu vẹo, đổ rạp ở nhiều nơi. Mưa lớn kèm gió giật mạnh làm mất điện trên diện rộng, đặc biệt là tại các xã vùng ven biển như Hải Lý, Hải Thịnh, Hải Đông, Hải Lộc, Hải Hà,…

Ông Hải thông tin thêm, để phòng chống bão số 1 , lãnh đạo huyện Hải Hậu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với lãnh đạo các xã có đường đê biển chạy qua, bố trí lực lượng trực chiến dọc bờ đê để kịp thời có biện pháp, phương án phòng chống bão khi cần thiết.

Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, vào lúc 15h ngày 27/7, Đồn Biên phòng Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định) đã cứu nạn thành công 3 ngư dân trên tàu mang số hiệu NĐ - 91737 CS do anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1989, ở thị trấn Quất Lâm) làm thuyền trưởng khi tàu đang ở cửa sông Sò - Hà Lạn (xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu).

Tính đến 19h tối nay (ngày 27/7), Nam Định đã kêu gọi toàn bộ hơn 2.000 tàu thuyền với trên 5.200 lao động hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn. Huyện Giao Thủy đã di dời trên 1.500 hộ da với gần 5.000 người ở 1.027 lều chòi nuôi trồng thủy hải sản và các ngôi nhà yếu vào nơi an toàn. Huyện Hải Hậu đã sơ tán 47 hộ với 100 nhân khẩu ở vùng có khả năng ngập lụt và 1.000 nhân viên phục vụ tại hơn 200 nhà hàng ở khu du lịch Thịnh Long đến nơi an toàn. Huyện Nghĩa Hưng đã di chuyển 61 người ở 59 lều, chòi và 281 hộ nuôi trồng thủy sản ở đê Cồn Xanh vào khu vực trong đê.

Video cây cối tại Nam Định "nghiêng ngả" vì bão:

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-bao-so-1-moi-nhat-cuu-3-ngu-dan-o-nam-dinh-d160935.html