Tin bão số 1: Giật cấp 9-10, hướng về Quảng Ninh-Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 9-10 và đang hướng về vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng.

(Ảnh: TTKTTV)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa 26/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (bão số 1) sau khi đi vào khu vực Đông Bắc của quần đảo Hoàng Sa .

Khoảng 10h ngày 26/7, bão số 1 đang ở 18,2 độ vĩ Bắc; 112,6 độ kinh Đông. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 150km, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Dự báo cho thấy, trong 24h giờ tới, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độc 15-20km/h. Khoảng 10 giờ ngày 27/7, tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, phía tây đảo Hải Nam.

Trong 24-36h tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Khoảng 22h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Trong 36-48h tiếp theo, bão số 1 đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ ngày mai (27/7), hoàn lưu bão số 1 sẽ gây gió mạnh, biển động mạnh ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn).

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định chiều tối mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Từ đêm mai (27/7), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Di Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-bao-so-1-giat-cap-9-10-huong-ve-quang-ninh-hai-phong-d160689.html