Tin an ninh trật tự đó đây ngày 12-11

Nhờ có “mắt thần”

Đến CAP lúc 11 giờ 40 ngày 9-11, anh Nguyễn Hoàng Mạnh Cường (SN 1969, tạm trú P11Q3) trình báo, trước đó một ngày anh phát hiện mất máy tính xách tay để trên lầu 3. Qua camera giám sát, CAP11 xác định thủ phạm tên Võ Văn Tấn (tự Sáu ngón, SN 1990).
V.P

Chui lỗ thông gió

Gia đình chị Đặng Thị Tươi (ngụ ấp Cát Hải, xã Tân Hải, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), lúc 15 giờ ngày 9-11 phát hiện nhà bị kẻ gian đục lỗ thông gió, đột nhập lấy 20 triệu đồng. Công an khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ ban đầu.

S.M

Lật tẩy mánh gian

Em Đới Hoàng Anh Minh (SN 2000, ngụ Q1) chạy xe đạp điện đến giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng thì bị tên Hải chạy xe máy chở Nguyễn Vũ Luân (SN 1984, ngụ Q4) áp sát kiếm chuyện rồi ép đi theo đến số 58/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm lừa lấy xe thì bị bảo vệ bắt giữ. Tại CQĐT, cả hai khai nhận đã dàn dựng vụ đụng xe nhằm chiếm đoạt tài sản.

T.H

Truy sát tình địch

Do nghi ngờ anh Bùi Ngọc Hiền (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với vợ mình, khoảng 15 giờ ngày 10-11, tại ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TX.Long Khánh, Đồng Nai, Lê Quang Thắng (48 tuổi) rủ thêm người bạn tên Chiến mang theo hung khí đến nhà Hiền dùng dao đâm vào lưng. Sau khi gây án, Thắng bị công an bắt giữ, Chiến kịp thời chạy thoát.

M.TH

Bỗng dưng gặp họa

CAQ Gò Vấp đang truy xét một đối tượng đâm người rồi bỏ trốn tại quán ốc số 160/62 đường Phan Huy Ích, P12. Ngày 9-11, Trần Anh Tuấn (SN 1993, ngụ Q1) đang ngồi ăn ốc với bạn thì Nguyễn Anh Thư (SN 1995, ngụ Đắk Nông) - bạn cùng lớp với Tuấn đến. Thư yêu cầu Tuấn ra ngoài nói chuyện nhưng Tuấn từ chối. Quá tức giận, Thư bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, một thanh niên tiến thẳng vào quán dùng vật nhọn đâm Tuấn gây thương tích rồi bỏ trốn.

S.T

Trượt chân mất mạng

1 giờ 15 ngày 9-11, Trần Cao Khánh (SN 1989) cùng vợ Phạm Thị Ức Vy (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) lội bộ qua đập nước Cầu Dứa thì bất ngờ Khánh trượt chân té ngã và bị nước cuốn trôi. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau, gia đình mới tìm được xác người xấu số.

M.T

Không chung tiếng nói

Tại quán ốc ngã tư Điện Biên Phủ - Phạm Hùng, TP.Bà Rịa, 19 giờ 30 ngày 9-11 một nhóm thanh niên đang ngồi ăn ốc thì có 6 người nước ngoài (quốc tịch Campuchia) ngồi kế bên qua bắt tay nói chuyện, cùng ăn uống vui vẻ. Lát sau có lẽ do bất đồng ngôn ngữ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, sáu người này đánh nhóm thanh niên và đập xe máy của Nguyễn Đình Thanh (SN 1993, ngụ P8, TP.Vũng Tàu).

V.D.A

Mắc lừa chạy án

Biết con ông Trần Thành H. (SN 1968, ngụ xã Tân Khánh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, Lã Thị Loan (SN 1970), Trần Trọng Minh (SN 1986) và Huỳnh Hồng Ân (SN 1982) đề nghị gia đình đưa 90.000.000 đồng để “chạy án”. Nhận tiền xong, các đối tượng tiêu xài cá nhân nên nạn nhân tố cáo, bị CA bắt tạm giữ vào ngày 9-11.

B.C

Bắt băng trộm chó

Phát hiện ba đối tượng khả nghi vừa vào nhà không số ở ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An lúc 22 giờ ngày 10-11 lực lượng CA tiến hành kiểm tra. Nguyễn Cao Phúc (SN 1982, ngụ P4) và Trần Nguyên Hải (SN 1984, ngụ P5) khai vừa dùng súng xung điện bắn 3 con chó, CA còn thu giữ 3 súng tự chế.

K.N

Cú giật bất ngờ

Điều khiển xe máy chở vợ con trên đường 3 Tháng 2, đến gần vòng xuyến 3 Tháng 2 và đường đi cầu Cửa Lấp (phường 12, TP.Vũng Tàu) lúc 20 giờ ngày 9-11, anh Lê Văn Dương (quê Nghệ An, trú P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) bị hai thanh niên đi môtô giật giỏ xách (trong có 10 triệu đồng, điện thoại di động và giấy tờ).

P.C.H

Hung khí là nước sôi

Lê Thị Thủy (SN 1964, ngụ H.Tam Nông) đến quán nước của Lê Thị Kim Ngân (SN 1973, ngụ xã An Long, H.Tam Nông, Đồng Tháp) để tìm hiểu mối quan hệ tình cảm giữa Ngân và chồng mình lúc 6 giờ ngày 9-11. Sau một hồi khẩu chiến, Thủy dùng ghế đánh Ngân nên bị Ngân tạt nước sôi vào người. Hậu quả, Thủy bị bỏng vùng mặt và ngực.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=507007&mod=detnews&p=