Tìm ví tiền rơi ở cầu cảng, 1 người chết đuối

Trong lúc xuống tìm ví tiền đánh rơi ở khu vực cầu cảng, một công nhân Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị trượt chân rơi xuống biển dẫn tới chết đuối.

Hiện trường nơi nam công nhân rơi xuống biển dẫn tới chết đuối

Ngày 18-2, thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể nam công nhân xấu xố rơi xuống biển mất tích ở khu vực cầu cảng số 4, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 17-2, anh Vũ Văn Thắng (SN 1992, ngụ xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), công nhân Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ra khu vực cầu cảng số 4, không may ví tiền bị rơi xuống nước.

Lúc này, anh Thắng đi xuống dưới tìm, chẳng may trượt chân và bị sóng lớn cuốn mất tích. Nhận tin, hàng chục cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do trời tối và nước sâu, chảy xiết nên hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nam công nhân mới được tìm thấy nhưng đã chết đuối.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tim-vi-tien-roi-o-cau-cang-1-nguoi-chet-duoi-20170218111448526.htm