Tìm thấy thi thể thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng

Thi thể thuyền viên Trần Văn Thông được tìm thấy sáng nay sau gần 2 ngày gặp nạn.

Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện tìm kiếm thi thể thuyền viên gặp nạn

Ngày 29/9, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng gồm tàu SAR 411 cùng với tàu biên phòng BP 02.06.02, xuồng ST 750 và 6 tàu kéo chã, tàu cá đã tìm thấy thi thể thuyền viên Trần Văn Thông tại vùng biển Long Châu (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào hồi 13 giờ ngày 27/9, anh Trần Văn Thông (SN 1994, HKTT tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) - thuyền viên tàu chở bùn đất Quang Huy 16 được xác định đã rơi xuống vùng biển Long Châu (Hải Phòng). Trong chiều ngày 27/9, tàu Quang Huy 16 phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tổ chức tìm kiếm thuyền viên Trần Văn Thông nhưng không có kết quả.

Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp cùng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 điều động tàu SAR 411 cùng hàng chục phương tiện của nhà thầu, đơn vị tư vấn tổ chức tìm kiếm thuyền viên Trần Văn Thông từ ngày 27/9. Khoảng 11 giờ ngày 29/9, thi thể thuyền viên Trần Văn Thông được phát hiện, nổi lên ngay tại vị trí tàu Quang Huy 16 đang neo đậu.

Tàu chở bùn đất Quang Huy 16

Tàu chở bùn đất Quang Huy 16 thuộc sở hữu của Công ty CP Quang Huy (trụ sở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Tàu Quang Huy 16 nhận vận chuyển bùn thải từ Dự án Cảng quốc tế Lạch Huyện ra khu vực đổ thải trên vùng biển đảo Cát Hải từ nhà thầu phụ, Công ty TNHH MTV Phú Mỹ (trụ sở tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Công ty TNHH MTV Phú Mỹ là nhà thầu phụ hạng mục nạo vét, chở bùn đất thải của nhà thầu TOYO (Nhật Bản), nhà thầu thi công gói thầu 8 Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó TGĐ BQL Dự án Hàng hải cho biết: Ban quản lý dự án Hàng hải đã yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải báo cáo nguyên nhân cụ thể vụ việc. Ban quản lý dự án Hàng hải đã báo cáo vụ việc với Bộ GTVT. Ban quản lý dự án và các nhà thầu đã trích kinh phí hỗ trợ mai táng, tổn thất cho gia đình thuyền viên Trần Văn Thông. Hiện, thi thể thuyền viên này đã được chuyển về quê Nam Định để gia đình lo hậu sự.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tim-thay-thi-the-thuyen-vien-gap-nan-tren-vung-bien-hai-phong-d170367.html