Tìm thấy thi thể nữ sinh bị lũ cuốn khi đi học tại Quảng Bình

Lúc 16 giờ chiều nay (3-11), nạn nhân Dương Thị Kim Anh, học sinh lớp 12C Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị lũ cuốn mất tích sáng 2-11 được tìm thấy.

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh CTV

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh CTV

* Đến trường trong lũ, một học sinh ở Quảng Bình bị nước cuốn trôi

Như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng ngày 2-11, em Dương Thị Kim Anh được cha dùng thuyền đưa đến trường học. Do sóng to, nước chảy xiết nên thuyền của hai cha con bị lật, nữ sinh Kim Anh bị nước lũ cuốn trôi.

UBND huyện đã chỉ đạo Công an, quân sự huyện phối hợp xã Sơn Thủy huy động hàng trăm người, phương tiện khẩn trương tìm kiếm.

Sau gần 40 giờ nỗ lực chạy đua với nước lũ, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số ngay trong khu vực em bị lật thuyền.

Chính quyền địa phương và Trường THPT Hoàng Hoa Thám cùng người thân, bạn bè đến chia buồn với gia đình nạn nhân bằng thuyền, bởi khu vực này còn ngập sâu trong nước.

Được biết, nạn nhân là một học sinh giỏi và lớp trưởng lớp 12C Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Như vậy, trận lũ đầu tháng 11 tại Quảng Bình đã làm ba người chết, một người mất tích và 14 người bị thương.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31164202-tim-thay-thi-the-nu-sinh-bi-lu-cuon-khi-di-hoc-tai-quang-binh.html