Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe trên hồ thủy điện

Liên quan đến vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến 2 vợ chồng tử vong, sáng nay (15/4), thi thể người chồng đã được tìm thấy.

Tin tức trên báo Công lý, sáng 15/4, ông Lê Nho Triều, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Công N. (31 tuổi, ngụ Đông Trương 2, thị trấn Trà My).

Theo đó, anh N. là nạn nhân trong vụ lật ghe khi đang thả lưới bắt cá ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My).

Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, nơi 2 vợ chồng anh N. bị lật ghe chết đuối. Ảnh: Báo Dân trí.

“Hiện người nhà đã đưa thi thể anh N. về gia đình để lo hậu sự. Còn nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước thương tâm, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Triều thông tin.

Liên quan đến sự việc, trước đó, báo Dân trí đưa tin, khoảng 4h ngày 14/4, tại khu vực hồ thủy điện sông Tranh 2, thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xảy ra vụ lật ghe khiến 2 vợ chồng đuối nước tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Phạm Công N. (31 tuổi) cùng vợ là chị La Thị Thanh T. (27 tuổi) chèo ghe ra lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 để thả lưới bắt cá thì bất ngờ chiếc ghe bị lật.

Hậu quả, hai vợ rơi xuống hồ và chết đuối. Đến 5h sáng cùng ngày, người dân ở gần đó phát hiện dụng cụ thả lưới và chiếc ghe nổi trên mặt hồ đã gọi báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp người dân và gia đình đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của chị T. Riêng anh N. vẫn mất tích đến sáng nay (15/4) mới tìm thấy.

Được biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh N., chị T. rất khó khăn; anh chị có một con gái nhỏ 4 tuổi đang học mẫu giáo.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lat-ghe-tren-ho-thuy-dien-da-tim-thay-thi-the-nguoi-chong-a141501.html