Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do lật thuyền thúng

Thi thể ngư dân Tám được tìm thấy gần khu vực bị lật thuyền thúng sau gần 2 ngày mất tích.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Trần Minh Tấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cho biết khoảng 13h30 ngày 16-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể của ngư dân Lê Văn Tám (46 tuổi, trú thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh).

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân gần với khu vực lật thuyền thúng.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13h30 ngày 16-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể ngư dân Tám.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 15-11, tàu giã cào mang số hiệu QNa-30861TS công suất 45CV, chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, trú thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) sau chuyến đánh bắt hải sản thì vào neo đậu cách bờ khoảng 300m.

Lúc này, 2 lao động trên tàu gồm ông Tám và anh Nguyễn Hồng Cường (24 tuổi, trú thôn Hạ Thanh 2, xã Tam Thanh) chèo chiếc thúng từ thuyền giã cào vào bờ.

Khi cách bờ chỉ còn khoảng 100m thì bất ngờ sóng lớn đánh lật thúng khiến ông Tám và anh Cường rơi xuống biển.

Trong khi anh Cường may mắn bơi được vào bờ thì ông Tám bị mất tích.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tim-thay-thi-the-ngu-dan-mat-tich-do-lat-thuyen-thung-417255/