Tìm thấy chất độc thần kinh VX trên mặt nạn nhân nghi là Kim Jong Nam

BBC dẫn lời cảnh sát Malaysia cho biết, loại chất hóa học được cho là sử dụng để sát hại công dân Triều Tiên tên Kim Chol được nghi là Kim Jong Nam, là một loại chất độc thần kinh.

Triều Tiên chưa xác nhận công dân của nước này bị thiệt mạng là Kim Jong Nam. Ảnh: AP.

“Chất độc thần kinh VX” được tìm thấy trên mặt của nạn nhân được Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo cảnh sát, các mẫu xét nghiệm được lấy từ mắt và mặt của ông Kim do phòng hóa học của Malaysia thực hiện.

Hiện tại, thi thể nghi của nạn nhân Kim Chol vẫn đặt trong nhà xác bệnh viện ở Kuala Lumpur.

Hôm 23.2, trong lần lên tiếng đầu tiên kể từ sau cái chết của công dân Kim Chol, Triều Tiên đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của người này, đồng thời cáo buộc Malaysia cố ý chính trị hóa việc trao trả thi thể nạn nhân.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/tim-thay-chat-doc-than-kinh-vx-tren-mat-nan-nhan-nghi-la-kim-jong-nam-641065.bld