Tìm kiếm 13 thuyền viên, ngư dân mất tích

(TNO) Sáng 13.2, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay, các đơn vị cứu nạn đang tìm kiếm 13 thuyền viên, ngư dân mất tích.

Trước đó, đêm 12.2, hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận được thông tin tàu HP 3363 bị chìm ở vị trí cách cửa Ba Lạt (Nam Định) khoảng 5 hải lý về phía đông bắc thì bị chìm.

Đây là tàu của Công ty TNHH Quang Dũng do ông Hoàng Xuân Hoài (52 tuổi, trú Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) làm thuyền trưởng trên hải trình chở 950 tấn clinker từ Ninh Bình đi Quảng Ninh.

Sau khi tàu chìm, 4 thuyền viên đã xuống phao bè và trôi dạt trên biển.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã phát thông báo hàng hải đề nghị các đơn vị cứu nạn cũng như tàu thuyền hoạt động trong khu vực tìm kiếm thuyền viên mất tích.

* Trong khi đó, tại vùng biển có tọa độ 9,34 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông, cách Côn Đảo 60 hải lý về phía đông bắc, các đơn vị cứu nạn cũng đang tìm kiếm tàu cá BV 94038 cùng 9 ngư dân.

Trước đó, hồi 16 giờ 30 phút ngày 11.2, tàu BV 94038 đang hành nghề trong khu vực thì xảy ra va chạm với một tàu chưa xác định.

Sau đó, tàu cá BV 94038 mất liên lạc trên hệ thống Đài TTDH.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140213/tim-kiem-13-thuyen-vien-ngu-dan-mat-tich.aspx