Tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho đơn vị Anh hùng lao động

Từ đơn vị anh hùng lao động, hiện rơi vào cảnh làm ăn thua lỗ, hàng ngàn công nhân bị nợ lương… là vấn đề rất cấp bách mà lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tìm hướng tháo gỡ. Từ đơn vị Anh hùng Lao động đến tình cảnh hơn ngàn công nhân… không lương

Ngày 21-9, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Trung (Công ty Việt Trung) để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới Công ty Việt Trung.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Việt Trung cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sau bão số 10 (cuối năm 2013) đến nay rất khó khăn, liên tục bị thua lỗ, năm sau lỗ nhiều hơn năm trước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình làm việc với Công ty Việt Trung để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ người lao động

Hiện tại, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nào cũng bị lỗ, cụ thể như sản xuất 1 tấn cao su sẽ bị lỗ 10 triệu đồng. Riêng 8 tháng năm 2016, sản lượng mủ cao su giảm, chỉ đạt 340 tấn, bằng 68% so với kế hoạch.

Kinh doanh khách sạn Phú Quý giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước, lượng khách 8 tháng chỉ đạt 5.850 lượt khách, đạt 39% kế hoạch. Lương bình quân của người lao động liên tục giảm, hiện tại là 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, Công ty hiện còn nợ lương cán bộ, công nhân, người lao động hơn 11 tỷ đồng. Riêng nợ các chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 8-2015 đến nay là 12 tỷ 486 triệu đồng...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Hoàng Đăng Quang đề nghị các sở, ngành cần có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho công ty duy trì sản xuất, ổn định tình hình, bằng mọi cách không được để đơn vị phá sản.

Đối với Ban lãnh đạo Công ty Việt Trung, cần thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, phấn đấu đến hết năm nay hoàn thành công tác cổ phần hóa.

Đồng thời, yêu cầu Cục Thuế tạo điều kiện giãn thu nợ tiền thuê đất ở Khách sạn Phú Quý; BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu có văn bản trình BHXH Việt Nam để khoanh nợ BHXH, BHYT, BHTN, trước mắt giãn nợ cho công ty; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để cơ cấu lại số tiền công ty vay 44 tỷ đồng ngắn hạn ở BIDV Chi nhánh Quảng Bình sang trung và dài hạn.

Ngày 4-9, Báo CAND đã đăng tải bài viết: “Từ đơn vị anh hùng lao động đến tình cảnh cả ngàn công nhân không lương” phản ánh Công ty Việt Trung là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, được trao thưởng nhiều Huân chương Độc lập, Huân chương lao động, Cúp vàng “Chất lượng Việt Nam”…nhưng hiện rơi vào cảnh làm ăn thua lỗ, hàng ngàn công nhân bị nợ lương từ đầu năm 2016 đến nay nên rất khó khăn, túng thiếu.

Sông Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/tim-huong-thao-go-kho-khan-cho-don-vi-anh-hung-lao-dong-409051/