Tìm bàn thắng để có cơ hội chiến thắng

U20 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết định tại vòng đấu bảng, vòng chung kết Giải bóng đá U20 thế giới (FIFA World Cup U20) với U20 Honduras vào chiều 28-5 với mục tiêu giành 3 điểm. Nhưng sẽ không dễ để các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực hiện trọn vẹn mục tiêu.

U20 Việt Nam được chờ đợi sẽ có bàn thắng đầu tiên tại giải.

Trận thua 1-3 trước U20 New Zealand không làm U20 Honduras bị đánh giá thấp trước cuộc đối đầu với U20 Việt Nam. Đội bóng đến từ Bắc Trung Mỹ dù chưa có điểm, xếp dưới U20 Việt Nam nhưng vẫn tỏ ra trội hơn các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn về con người, cách chơi bóng. Vấn đề của đội bóng này cũng như các đội bóng trẻ là tính ổn định khi có thể chơi hay ở trận này nhưng lại sa sút hẳn ở trận kế tiếp. Sau khi thất bại cả hai trận đầu, đương nhiên U20 Honduras muốn giành một chiến thắng để nuôi hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách 1 trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Cơ hội của U20 Honduras khá mong manh nhưng một chiến thắng đậm trước U20 Việt Nam vẫn được đặt ra.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu chuyện này và từng đề cập rằng: “U20 Việt Nam và U20 Vanuatu bị xem là 2 đội yếu nhất tại vòng chung kết năm nay. Do vậy nếu Honduras được đánh giá cao hơn U20 Việt Nam thì cũng là bình thường. Cũng không thể căn cứ vào thứ hạng hiện nay của U20 Honduras để đánh giá thấp họ. Đơn giản, chúng ta và họ chưa đối đầu nhau thì chưa thể nói lên điều gì. Chỉ có một điều chắc chắn rằng đây sẽ là trận đấu không dễ dàng đối với U20 Việt Nam”.

Chính ông Hoàng Anh Tuấn cũng biết thế khó của đội nhà khi cho rằng:” U20 Việt Nam chỉ có một lựa chọn là giành chiến thắng trước U20 Honduras để cạnh tranh suất vé đi tiếp. Tuy nhiên, U20 Việt Nam sẽ không dễ dàng áp đặt tấn công trước U20 Honduras. Chúng ta sẽ phải thi đấu hết sức cẩn trọng và chắc chắc”.

Nhưng trong một trận đấu quyết định như thế này, sự cẩn trọng và chắc chắn mới bảo đảm cho U20 Việt Nam tránh khỏi bàn thua. Vấn đề khác nữa của U20 Việt Nam chính là tìm bàn thắng để mong có 3 điểm. Sau 2 trận đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chưa có bàn thắng nên mục tiêu có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu này cũng được đặt ra. Thực tế, trong cả hai trận đấu với U20 New Zealand và U20 Pháp, U20 Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu có, họ lại phung phí hoặc thiếu quyết đoán, thiếu tự tin khi dứt điểm.

Vì vậy, ghi bàn cũng là vấn đề với U20 Việt Nam chứ không hẳn là việc chọn cầu thủ lấp vào vị trí của trung vệ Trần Đình Trọng (phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt). Bởi chỉ có bàn thắng mới mở ra cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp cho các học trò cả huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Thực tế, họ đã thể hiện được hầu hết những phẩm chất tốt nhất. Còn lại là sự tự tin khi đứng trước cơ hội ghi bàn, khả năng giải quyết trận đấu.

Sẽ là sự thất vọng nếu U20 Việt Nam không thể ghi nổi 1 bàn thắng tại giải năm nay. Thế nên, trận đấu với U20 Honduras lại được chờ đợi ở nhiều khía cạnh.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/869900/tim-ban-thang-de-co-co-hoi-chien-thang