Tillerson: Mỹ tung đòn trả đũa việc Nga giảm nhân viên ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 07/8 cho biết, Washington sẽ trả đũa với việc Nga giảm nhân viên ngoại giao của Mỹ vào ngày 01/9 tới.

Phát biểu với báo giới sau khi gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 tổ chức tại Manila, ông Tillerson tiết lộ, ông đã thông báo với người đồng cấp Nga về việc Washington sẽ phản ứng ứng với việc Nga giảm nhân viên ngoại giao của Mỹ vào ngày 01/9 tới.

Tuy nhiên, ông Tillerson không tiết lộ thông tin chi biết về các biện pháp trả đũa của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Theo ông Tillerson, Nhà Trắng muốn tiếp tục hợp tác với Nga và không cắt đứt quan hệ do những mâu thuẫn hiện tại.

Hồi tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và cấm Nga sử dụng hai cơ sở ngoại giao. Quyết định này được đưa ra nhằm trả đũa việc Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - điều mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Cuối tháng trước, Nga đã trả đũa bằng việc yêu cầu Mỹ giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455 người trước ngày 01/9 tới.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga sẽ bị cắt giảm 755 người. Nga cũng đã ngừng cho phép Mỹ Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng biệt thự ở khu Serebryannyi Bor và các khu nhà kho tại phố Doroznaya ở thủ đô Moscow từ ngày 01/8.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tillerson-my-tung-don-tra-dua-viec-nga-giam-nhan-vien-ngoai-giao-d105653.html