Tiffany (SNSD) bị yêu cầu trục xuất khỏi Hàn Quốc

Sau khi trở thành tâm bão chỉ trích, thành viên Tiffany của nhóm nhạc SNSD đang phải đối mặt với làn sóng phản đối và yêu cầu “biến khỏi” Hàn Quốc.

Cụ thể, thành viên Tiffany (SNSD) đã gây tranh cãi khi đăng hình ảnh của chương trình hòa nhạc tại Sân vận động Tokyo Dome hôm 14/8, một ngày trước Quốc khánh Hàn Quốc. Tiffany đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi dùng những ký tự biểu thị quốc kỳ Nhật Bản cũng như hình “Húc Nhật kỳ” (Rising Sun), tượng trưng cho chủ nghĩa đế quốc Nhật.

Thành viên Tiffany của SNSD

Tuy nhiên, tranh cãi lại càng gay gắt hơn sau khi Tiffany đăng tải lời xin lỗi về hành động đó trên trang Instagram cá nhân hôm 16/8: “Tôi xin lỗi khi đã gây rắc rối vào một ngày vô cùng ý nghĩa. Tôi rất xấu hổ và hối hận về sai lầm của mình. Tôi sẽ cẩn trọng hơn”.

Hình ảnh cờ Nhật Bản mà Tiffany (SNSD) đăng tải trên trang cá nhân

Bất chấp lời xin lỗi của Tiffany, cư dân mạng vẫn bày tỏ sự tức giận với những lời lẽ khác nhau. Người hâm mộ cho rằng Tiffany không hề đề cập đến lỗi lầm cụ thể của mình trong thư xin lỗi, bị cho là "bức thư vạn năng", có thể dùng trong bất cứ trường hợp nào.

Không ít cho rằng, lời xin lỗi của Tiffany là thiếu chân thành. Hơn nữa, còn bị hiểu lầm rằng cô đang trấn an các fan Nhật về tình hình của mình chứ không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bức thư xin lỗi của Tiffany (SNSD)

Bên cạnh đó, các khán giả của Unnies Slam Dunk - show thực tế mà Tiffany đang tham gia - yêu cầu Tiffany rời chương trình. Bảng người xem của Unnies' Slam Dunk ngập tràn yêu cầu Tiffany rời show sau tranh cãi, thậm chí ngay cả khi cô đã xin lỗi.

Vụ việc của Tiffany thậm chí còn đưa lên bản tin thời sự của đài truyền hình quốc gia SBS. Đồng thời, dưới bài báo về vụ việc của Tiffany, một loạt những bình luận ném đá yêu cầu Tiffany "cuốn gói" về Mỹ đang có lượng vote up rất lớn, lên đến hơn 41 nghìn vote tính đến hiện tại. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc là thế nào.

Seol Hyun và Ji Min của nhóm AOA

Vụ việc trên khiến netizen liên tưởng đến scandal dốt lịch sử nghiêm trọng của Seol Hyun và Ji Min hồi tháng 5. Trong Channel AOA, hai thành viên AOA bị chỉ trích vì không nhận ra những những nhân vật quan trọng trong lịch sử Hàn, khiến đợt "comeback" của nhóm kết thúc chóng vánh. AOA đã xin lỗi trong nước mắt và hứa sẽ cải thiện vốn kiến thức lịch sử của mình. Lúc đó, nhiều người nghĩ rằng họ chỉ hứa suông.

Netizen cho rằng Seol Hyun và Ji Min giải quyết vấn vấn đề tốt hơn Tiffany khi chân thành ở cả lời nói lẫn hành động. Đầu tiên, 2 cô gái đã đề cập đến lỗi lầm của mình một cách chi tiết. Thậm chí, dù FNC không quản nhưng AOA vẫn tránh các hoạt động trên mạng xã hội, không tham gia chương trình radio nào. Các cô gái còn tìm đến giáo sư sử học Choi Tae Sung để nghe giảng. Ji Min được bắt gặp cầm theo cả sách lịch sử lên máy bay đọc.

Diễn viên Lee Ki Woo và Han Ji Min cùng lời chúc mừng được hoan nghênh

Nhà điều hành của một công ty giải trí đã cảnh báo các ngôi sao về cách kỷ niệm Quốc khánh như thế nào. Bởi đây là một ngày quan trọng đối với mọi công dân Hàn Quốc nên dù sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến người hâm mộ nổi giận.

Trái ngược với hành động của Tiffany, các ca sĩ Jun Hyo Seong, Bada, DIA cùng các nam diễn viên Lee Ki Woo và Han Ji Min lại nhận được nhiều lời ca ngợi với những hành động thể hiện tinh thần yêu nước của mình thông qua trang mạng xã hội.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/tiffany-snsd-bi-yeu-cau-truc-xuat-khoi-han-quoc-466386.html