Tiểu thương hối hả dời chợ cổ lớn nhất Sài Gòn

Sau gần 1 thế kỷ đi vào hoạt động, chợ Bình Tây ở quận 6, TP.HCM hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian 1 năm để nâng cấp, sửa chữa.

Hàng trăm tiểu thương ở chợ Bình Tây hối hả dọn hàng hóa sang chợ tạm ở đối diện để đơn vị thi công tu bổ, sửa chữa chợ.

Theo kế hoạch từ ngày 10-15.11 việc di dời hàng hóa trong chợ sẽ hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhiều tiểu thương tranh thủ dọn hàng nhanh để chuyển sang chợ tạm ổn định công việc kinh doanh.

Những kiện hàng hóa được bà con tiểu thương đóng thùng chuyển sang khu vực kinh doanh chợ tạm.

Chiều 10. 11, nhiều tiểu thương kiểm kê hàng hóa, đóng vào thùng giấy để chuyển sang nơi kinh doanh mới.

Những “núi” hàng được di dời khỏi chợ Bình Tây.

Những “núi” hàng được di dời khỏi chợ Bình Tây.

Theo nhiều tiểu thương, việc di chuyển hàng hóa sang chợ tạm sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong công việc kinh doanh.

Đang vào cuối năm nên việc chuyển chợ ảnh hưởng nhiều tới việc kinh doanh.

Tại nhiều quầy, sạp trong chợ Bình Tây, nhiều tiểu thương đã di dời xong, trong sạp chỉ còn một số hàng hóa không có giá trị, hư hỏng.

Sau gần 90 năm đưa vào hoạt động, ngôi chợ đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Sau gần 90 năm đưa vào hoạt động, ngôi chợ đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Kế hoạch sửa chữa ngôi chợ cổ ở Sài Gòn sẽ được thực hiện trong 1 năm.

Chợ Bình Tây do thương gia người Hoa là Quách Đàm bỏ tiền xây năm 1928 theo kỹ thuật của Pháp. Kiến trúc hình bát quái được cho là nét độc đáo nhất của chợ, gồm 12 cổng, bên trong có hoa viên rộng rãi để khách ngồi nghỉ.

Hai gian hàng trong chợ tạm của tiểu thương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tieu-thuong-hoi-ha-doi-cho-co-lon-nhat-sai-gon-722518.html