Tiểu thương chợ Hạ Long học... tiếng Anh

Gần 100 tiểu thương ở chợ Hạ Long (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đang được học tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của thanh niên tình nguyện, để giao dịch với khách ngoại quốc.

Giờ học vào buổi trưa của tiểu thương chợ Hạ Long Ảnh: VNK

Từ ngày 12.7 đến nay, tiểu thương chợ Hạ Long thường tập trung thành từng tốp, cầm cuốn sách và tập nói tiếng Anh “bồi”. Những từ tiếng Anh để giao dịch cơ bản như số đếm, câu hỏi giá cả, màu sắc… phiên âm ra tiếng Việt được các tiểu thương đọc và học theo hướng dẫn của tình nguyện viên.

Người học ở nhiều lứa tuổi và đều rất chăm chú, vui vẻ. Những lúc có khách ngoại quốc đến chợ cũng là cơ hội để bà con thực hành trực tiếp.

Bà Ngô Bích Kỷ (58 tuổi, bán hàng sành sứ) cho biết muốn học tiếng Anh từ lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Năm 2015, tôi đi du lịch Thái Lan, không biết hỏi giá bằng tiếng Anh nên đã phải trả 70 bạt (khoảng hơn 40.000 đồng) cho một cốc bia nên tức lắm”, bà Kỷ nói và cho biết, khách nước ngoài đến chợ rất nhiều nhưng bất đồng ngôn ngữ nên không bán được hàng.

“Tôi không biết nói gì, cứ bấm máy tính rồi đưa cho họ xem, họ mua thì mua mà không mua thì chịu. Giờ học tiếng Anh kiểu này thấy rất hay, chỉ mong đến trưa để tụ nhau mà học”, bà Kỷ chia sẻ và bảo còn mang sách về nhà hỏi cháu.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, cán bộ Ban Quốc tế Tỉnh đoàn Quảng Ninh, có gần 100 tiểu thương tại chợ Hạ Long đăng ký học tiếng Anh. Khoảng 30 tình nguyện viên, chủ yếu là học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long, Trường THPT Hòn Gai và sinh viên Đại học Hạ Long tham gia hướng dẫn cho bà con tiểu thương học tiếng Anh.

Là người khởi xướng dự án này, chị Hà cho biết đã trực tiếp soạn giáo trình, đặt ra các tình huống và gửi cho chuyên gia chỉnh lý, sau đó tập huấn cho tình nguyện viên trước khi giảng dạy. Kinh phí hạn hẹp, chủ yếu để in giáo trình phát cho người học và hỗ trợ tiền đi lại cho tình nguyện viên.

Năm 2015, dự án đã được thí điểm ở chợ Vườn Đào và chợ đêm Marine, có khoảng 200 tiểu thương đăng ký học. Đến nay, nhiều tiểu thương chợ Vườn Đào, chợ đêm Marine đã có thể giao tiếp được với khách nước ngoài. Dự án này cũng đang được mở rộng đến chợ Cái Dăm, rồi tài xế taxi, thuyền viên tàu du lịch.

Theo chị Hà, hiện đã có 2 công ty taxi, 3 hãng tàu lớn đăng ký với khoảng 60 người học. “Các tình nguyện viên nỗ lực với hy vọng góp phần xây dựng một Hạ Long văn minh, thân thiện hơn. Qua hoạt động này, chúng tôi cảm nhận được sự thiện cảm của mọi người với những bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện”, chị Hà cho biết.

Vũ Ngọc Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tieu-thuong-cho-ha-long-hoc-tieng-anh-731433.html