Tiêu hủy tang vật vụ bắt giữ gần 1 tấn tê tê, rùa

Hội đồng tiêu hủy vật chứng tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức tiêu hủy 136 con tê tê (636 kg), 171,8kg vẩy tê tê, 16 con rùa (5kg) tại bãi rác Đèo Sen, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, ngày 15-11.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy tang vật.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ vận chuyển gần 1 tấn tê tê, vẩy tê tê, rùa bắt giữ tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Như Báo Hải quan đưa tin, hồi 15 giờ 20 phút ngày 5-11, tại khu vực thôn 2, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tầu Dân Tiến phát hiện ông Đặng Văn Tú, sinh năm 1983 và Nguyễn Như Bảo, sinh năm 1981 (cùng trú tại Quý Thạnh 2, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lái xe ô tô tải mang BKS: 92C-09397 vận chuyển hàng cấm là cá thể tê tê, vẩy tê tê, cá thể rùa.

Số hàng trên giấu trong nhiều thùng xốp các loại gồm: 149 cá thể tê tê, có tổng trọng lượng 738 kg; 105 cá thể rùa, có tổng trọng lượng 45 kg và 171,8 kg vẩy tê tê.

Tại thời điểm kiểm tra, các cá thể tê tê, rùa trên còn sống, sức khỏe yếu.

Một số cá thể tê tê, rùa khỏa mạnh đã được lực lượng Công an bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm xử lý, còn lại tiêu hủy theo quy định.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tieu-huy-tang-vat-vu-bat-giu-gan-1-tan-te-te-rua.aspx