Kịp thời dập tắt đám cháy

Trưa 16-1, cửa hàng kinh doanh nội thất tại số 913 Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cháy. Vị trí cháy được xác định từ tầng 2 của ngôi nhà cao 2,5 tầng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bốc cao, sau đó cháy lan sang ngôi nhà số 915.

Người dân nhanh chóng sử dụng các phương tiện để dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đã điều động ba xe chữa cháy cùng một xe tiếp nước đến hiện trường, triển khai dập lửa. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Bắt sáu đối tượng liên quan vụ giết người

Ngày 16-1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thế Hùng (SN 1977), Nguyễn Tiến Phi (SN 1987), Nguyễn Tiến Lợi (SN 1986), Lê Minh Tiễn (SN 1986), Nguyễn Văn Sức (SN 1990), Trần Văn Huynh (SN 1981) đều trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13-1, tại quán ăn Thanh Hằng ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, ba nhóm thanh niên (khoảng 30 người) ở xã Cảnh Dương, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn) cùng tổ chức ăn uống và xảy ra mâu thuẫn, dùng hung khí đánh nhau. Hậu quả, cả ba thanh niên quê ở xã Cảnh Dương bị đâm trọng thương, trong đó Nguyễn Hùng Cường, Lý Văn Hùng đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện, Ngô Mạnh Linh bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Truy quét tội phạm ma túy

Ngày 16-1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Công an tỉnh vừa phá vụ án ma túy, bắt đối tượng Sùng A Mua, 22 tuổi, trú tại bản Lộc Cộc 2, xã Đới Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi buôn trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh hê-rô-in. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Vàng A Pó, 23 tuổi, quốc tịch Lào, cùng về hành vi trên.

Gần 3.000 hộp mỹ phẩm thiếu chứng nhận công bố chất lượng

Chiều 16-1, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra tại Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Nhân Thuận Phát (hẻm 10, đường Võ Văn Môn, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) phát hiện 3.000 hộp kem mỹ phẩm làm đẹp, tẩy trắng da được đóng trong các thùng các-tông thiếu chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm. Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản, tạm giữ số hàng để tiếp tục làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31860502-tieu-huy-may-tro-choi-ban-ca.html