Tiêu điểm lượt 5 Cúp C1: NHA thất thế, La Liga bay cao

Cúp C1/Champions League đã đi gần hết vòng bảng và một lần nữa những đại diện của Tây Ban Nha lại tỏ rõ ưu thế vượt trội của mình. Ngược lại, các CLB Anh đã thể hiện một bộ mặt kém thuyết phục ở lượt áp chót.

Video Messi tỏa sáng giúp Barca hạ Celtic:

La Liga vượt trội ở Champions League

Barcelona, Atletico Madrid là 2 cái tên đã nhanh chóng sở hữu ngôi đầu bảng sớm 1 vòng đấu. Họ thể hiện sức mạnh hầu như tuyệt đối ở bảng đấu của mình và dễ dàng tạo ra cách biệt hơn 3 điểm trước vòng đấu cuối với đội xếp thứ 2 để chắc chắn nắm giữ ngôi đầu và ung dung đá lượt cuối.

Barca dễ dàng vượt qua vòng bảng Champions League

Họ cùng Monaco và Leicester là 4 đội bóng chắc chắn có ngôi đầu trước vòng đấu cuối. Real Madrid có vẻ đang hụt hơi so với 2 đội bóng đang chịu lép vế họ ở La Liga, nhưng đội bóng của HLV Zidane vẫn còn một trận đấu cuối cùng với đội đang xếp số 1 là Dortmund để quyết định ngôi thứ.

Bản thân Real thực ra lại đang rất thoải mái với quyền lựa chọn, bởi để ý đến cục diện các bảng đấu hiện tại ở Champions League, đối với riêng Real, vị trí số 2 có thể còn tốt hơn là ngôi vị số 1. PSG, Napoli và Juventus, những cái tên còn lại có khả năng cao sẽ giành ngôi đầu bảng, sẽ có khả năng là đối thủ của Real nếu họ nhì bảng.

Ngược lại nếu xếp nhất bảng. Họ có khả năng gặp phải những đối thủ như Bayern Munich, Leverkusen, Man City hoặc Arsenal, những đội đã chắc chắn hoặc khả năng cao sẽ về nhì. Đặt lên bàn cân, Real có thể sẽ e sợ Bayern, đối thủ truyền kiếp bên ngoài TBN của họ, hoặc Man City, đội bóng của Pep Guardiola, hơn là những PSG hay Juventus.

Premier League lo âu ngoài trời Âu

Những gã khổng lồ của TBN dường như khá thư giãn trước vòng knock-out Champions League, còn các đại gia bóng đá Anh thì có vẻ ngược lại. Arsenal đã đánh mất lợi thế đua ngôi đầu trước PSG, Man City "đầu hàng" đua số 1 với Barca sau trận hòa gần nhất, Tottenham thậm chí đã bị loại bạc nhược trong bảng đấu không quá khó khăn.

Hình ảnh bi hài của Premier League tại Champions League những năm gần đây

Với ngôi nhì bảng, cả Man City và Arsenal đều có nguy cơ chạm mặt chính Barca, Atletico hoặc Juventus ngay từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, đó đều là những đối thủ đáng lo ngại đang ngày một thao túng tại Champions League sau nhiều năm thống trị giải đấu cao nhất châu Âu.

Leicester là đội gây bất ngờ khi chơi khởi sắc nhất tại Champions League và nhanh chóng về nhất bảng. Nhưng như đã nói, họ vẫn có thể đen đủi gặp phải Bayern, Sevilla, hoặc Real (nếu đội này muốn về nhì).

Pháp, Ý, Đức ấn tượng

Tuy nhiên Real chưa chắc là đội muốn gì được nấy, bởi đối thủ của họ ở lượt trận cuối, Dortmund, vẫn đang có lợi thế về điểm số và hiệu số (sau trận thắng 8-4 kỷ lục) và chỉ cần 1 trận hòa để có ngôi đầu, đủ để họ tránh Barca, Atletico, PSG và Juventus. Với tính toán trên, rủi ro cao nhất của họ sẽ chỉ là… 2 đại diện nước Anh là Arsenal và Man City. Juventus và Napoli cũng ở trong tình thế tương tự.

Các đại diện tới từ Pháp có lẽ là đáng được khen ngợi nhất, PSG vừa lật ngược thế cờ trước Arsenal dù trước đó đang thua thiệt về mặt chỉ số phụ trong cuộc đua ngôi đầu. Nhưng Monaco cũng gây ấn tượng khi vượt qua 2 đại diện của Anh và Đức là Tottenham và Leverkusen được đánh giá cao hơn để xây chắc ngôi nhất bảng.

Kết cục các bảng đấu hầu như đã ngã ngũ từ trước vòng đấu cuối ngoại trừ toan tính của Real và Dortmund. Nhưng có vẻ các đội bóng Anh vẫn chưa thể tìm lại vị thế vốn có ngày nào tại đấu trường mà họ đã từ lâu bị nghi ngờ, Champions League, nơi mà những gã khổng lồ TBN vẫn đang ngạo nghễ cười khẩy.

Thế Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tieu-diem-luot-5-cup-c1-nha-that-the-la-liga-bay-cao-c9a470903.html