Tiêu cực tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Nguyên chủ tịch phường Định Công lĩnh 32 tháng tù giam

(SGGP).- Ngày 27-9, sau 1 tuần xét xử, TAND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã tuyên án phạt tù 5 cán bộ chạy sổ đỏ ở quận Hoàng Mai về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, nguyên chủ tịch UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai là Trịnh Thanh Hà bị xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án và bị tuyên phạt 32 tháng tù giam.

Bị cáo Đặng Đức Cầu, nguyên quyền Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hoàng Mai và nhân viên cấp dưới Đỗ Đức Hạnh cùng bị phạt 30 tháng tù giam. Nguyễn Trần Đệ, nguyên cán bộ địa chính UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai lĩnh 20 tháng tù. Nguyễn Văn Tân, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hoàng Mai lĩnh 18 tháng tù. HĐXX nhận định, hai bị cáo Hà và Đệ biết rõ 224 hồ sơ các bị cáo lập tờ trình đề nghị cấp sổ đỏ là đất nông nghiệp, trong đó có 15 trường hợp là đất nằm trong quy hoạch. Hội đồng xét cấp sổ đỏ chỉ làm việc một ngày và hai bị cáo này đã cho qua, đồng ý để cấp phường ghi khống “họp xét duyệt trong ba ngày”. Sai phạm của các bị cáo khiến hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp không được sử dụng đúng mục đích, bị bán trao tay. T.Vinh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2010/9/238556/