'Tiết lộ' về quyền lực của bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Quyền lực của bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà trong ngành thời trang khiến nhiều người phải kiêng nể.

Mới đây, tạp chí Business of Fashion (BOF) đã bình chọn ra 500 người có ảnh hưởng nhất làng thời trang thế giới năm 2016. Business of Fashion là một tạp chí uy tín chuyên đánh giá về ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Hằng năm, tạp chí này đều công bố danh sách BOF 500 người có có ảnh hưởng đến nền công nghiệp thời trang đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm những nhà thiết kế hàng đầu, nhà điều hành, người mẫu, các nhà bán lẻ – phân phối thời trang, truyền thông số liệu, sáng tạo công nghệ, nhiếp ảnh gia…

Bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà có quyền lực lớn trong ngành thời trang tại Việt Nam.

Ở Việt Nam cũng có hai đại diện là vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn – Lê Hồng Thủy Tiên và nữ doanh nhân Trần Thị Hoài Anh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyên và bà Nguyễn Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu một tập đoàn chuyên phân phối những thương hiệu thời trang hàng hiệu cao cấp như Chanel, Cartier, Rolex, Salvatore Ferragamo, Bvlgari.... Theo tiết lộ thì doanh thu từ việc phân phối hàng hiệu của tập đoàn này lên tới 500 triệu USD và đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Vân Anh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tiet-lo-ve-quyen-luc-cua-bo-me-chong-tang-thanh-ha-d122167.html