Tiết lộ của MC VTV trò chuyện với hoàng tử William

Nữ MC xinh đẹp của Talk Vietnam cho biết mình rất thoải mái khi trò chuyện với hoàng tử William vì anh là người rất gần gũi.

Liên lạc với Thùy Dương , nữ MC may mắn đã có cuộc trò chuyện với hoàng tử William khi anh sang thăm Việt Nam, cô cho biết cả tháng nay mình và các đồng nghiệp đã rất vất vả để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rất quan trọng này.

MC Thùy Dương trò chuyện cùng hoàng tử Anh William

Chào Thùy Dương, chị là người may mắn khi đã được tiếp xúc với hoàng tử William, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

- Mình cảm thấy rất vinh dự khi là một thành phần trong ê-kíp của VTV4, đại diện cho Đài truyền hình Việt Nam được phỏng vấn hoàng tử William, công tước xứ Cambridge. Đây là lần đầu tiên chương trình Talk Vietnam được phỏng vấn một thành viên của gia đình hoàng gia trên thế giới nên đây là một cơ hội rất đặc biệt.

Hoàng tử William lần này đến Việt Nam để tham dự hội nghị bảo vệ và chống buôn bán động vật hoang dã. Đây là chủ đề mà mình rất đam mê và yêu thích bởi vì ngày trước mình học về môi trường nên mình rất vui khi được tham dự một chương trình như vậy.

Quang cảnh buổi ghi hình đặc biệt với hoàng tử William.

Chị và ê-kíp của mình đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc phỏng vấn William?

- Mình rất lo lắng trước một cuộc phỏng vấn như vậy, vì dù sao đây cũng là thành viên của một gia đình hoàng gia. Gần đến một nửa nhân lực của phòng tiếng Anh cũng như phòng quay phim - đạo diễn đã làm việc từ cách đây khoảng 1 tháng rưỡi để chuẩn bị cho chương trình này. Tất cả mọi người đều rất lo lắng vì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Sau khi tiếp xúc với hoàng tử Anh, ấn tượng của chị về hoàng tử là gì?

- Khi gặp hoàng tử, cảm nhận đầu tiên của mình là ngài rất gần gũi, dễ nói chuyện và rất thoải mái. Khiến cho mình là người phỏng vấn cũng thoải mái, cảm thấy đây chỉ như là một cuộc trò chuyện, không có điều gì quá nghi thức hay căng thẳng. Trong cuộc nói chuyện với mình, hoàng tử cũng chia sẻ cả những câu chuyện rất đời thường.

MC Thùy Dương và hoàng tử Anh trò chuyện trên cầu Thê Húc

Được biết khi du học ở Mỹ chị theo học ngành Môi trường và tiếng Pháp. Vậy cơ duyên gì đưa chị đến với truyền hình?

- Ngày trước học ở Mỹ ngành Môi trường và tiếng Pháp, mình đã làm viết báo về môi trường. Sau này khi về Việt Nam, một trong những cơ hội việc làm đầu tiên mình được giới thiệu là thử việc ở bên bộ phận tiếng Anh của VTV4 và mình bắt đầu làm từ đó.

Làm việc ở đây mình chỉ nghĩ là làm trong một thời gian ngắn như công việc dịch, nhưng sau đó đã trở nên gắn bó rất nhanh và từ đó đến nay mình cũng đã làm việc được 8 năm rồi. Sau này khi đi làm được một vài năm, mình có đi học thạc sĩ ở Anh chuyên ngành báo hình.

Nhắc đến Thùy Dương, người ta nhớ ngay đến hình ảnh MC của chương trình Talk Vietnam. Chị có nghĩ gắn bó với một chương trình lâu như vậy sẽ khiến mình trở nên nhàm chán hay không?

- Thật ra chương trình Talk Vietnam chỉ là một phần trong công việc của mình tại VTV4. Công việc chính của mình là biên tập viên, dẫn chương trình Thời sự tiếng Anh, cũng như các chương trình chuyên mục khác nhằm giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, kinh tế và xã hội của Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu cũng như người Việt ở nước ngoài.

Mình không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện giờ nó chưa khiến cho mình nhàm chán, ngược lại nó cho mình rất nhiều cơ hội để tiếp cận những nhân vật rất đặc biệt, những cơ hội như gặp hoàng tử William, hoặc gặp những người dân ở vùng xa xôi của đất nước mà bình thường không làm nghề này sẽ không được đi đến những nơi như vậy. Nhờ nghề này mình được đi, học và gặp gỡ những nhân vật rất thú vị.

MC Thùy Dương xinh đẹp và trẻ trung.

Nhờ các chương trình chị gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng. Ai là người để lại cho chị ấn tượng sâu đậm nhất?

- Rất khó để mình chọn ra một người, nhưng đó có thể là những người vô cùng nổi tiếng như hoàng tử William, đạo diễn của phim Người Mỹ trầm lặng Phillip Noyce nhưng cũng có thể là câu chuyện đời thường của những người đánh cá, nấu ăn, thậm chí là những cộng đồng và con người xa quê hương. Để nói một câu chuyện ấn tượng nhất thì mình không nghĩ ra được, nó là một trải nghiệm qua nhiều năm và được gặp rất nhiều nhân vật thú vị.

Là một người phụ làm truyền hình nên rất bận rộn và hay phải về muộn, vậy chị cân bằng thời gian như thế nào cho gia đình và công việc?

- Mình mới lập gia đình được gần 2 năm và có em bé được khoảng 13, 14 tháng. Quả thực việc cân bằng giữa gia đình và công việc mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mình còn mắc phải rất nhiều lỗi có lẽ là cả công việc lẫn gia đình. Có những hôm phải về muộn thì có ông bà ngoại và ông xã đỡ cho rất nhiều, nhưng có những hôm mình phải chạy về nhà liên tục thì ở cơ quan mọi người lại giúp đỡ cho công việc của mình. Vậy nên mình phải học hỏi nhiều để cân bằng giữa công việc, sở thích và gia đình một cách tốt hơn.

- Cảm ơn chị về cuộc phỏng vấn này!

Lục Hoàng

Ảnh: FB

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/mc-vtv-chia-se-ha-u-truo-ng-chua-tu-ng-ve-hoa-ng-tu-william-o-ha-no-i-339427.html