Tiếp viên phục vụ chưa chu đáo bị phạt tiền, ép nợ

Tiếp viên 16 tuổi bị má mì phạt 100.000 và ép viết giấy nợ vì bị khách phàn nàn phục vụ thiếu chu đáo.

Tiếp viên đó là Nguyễn Thị Hoa (SN 1999, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội). Hoa thuộc đội ngũ tiếp viên chuyên phục vụ tại các quán karaoke do Dương Thị Danh (SN 1992, trú tại xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Nam (SN 1990, ở Thanh Trì, Hà Nội) đứng ra tổ chức.

Khi được Danh điều động, chị Hoa và một số cô gái khác phải đến các quán karaoke phục vụ khách. Để đường dây hoạt động trơn tru và hiệu quả, Danh và Nam giao Nguyễn Văn Linh chịu trách nhiệm quản lý chung còn Hoàng Văn Huy thì chuyên chở các tiếp viên đến nơi phục vụ.

Đến đêm 20/8/2015, Hoa và một số nhân viên phục vụ nhóm khách ở một quán trên địa bàn Chương Mỹ.

Khoảng 2h sáng hôm sau, Danh nhận được điện thoại của khách hát phàn nàn về việc tiếp viên ở Chương Mỹ phục vụ thiếu chu đáo khiến khách không hài lòng.

Các bị cáo Danh, Linh, Huy tại phiên tòa phúc thẩm

Ngay sau đó, Danh liền bảo Nam cùng Linh, Huy sang phòng trọ của Hoa để cảnh cáo và bắt tiếp viên này phải nộp phạt 100 ngàn đồng.

Ngày 21/8, cô gái còn bị Nguyễn Huy Nam (người yêu Danh) cùng hai “quản lý” đánh, thu tiền phạt. Sợ nữ nhân viên này nghỉ, chúng ép viết giấy vay nợ 20 triệu đồng.

Cuối tháng 9, cô gái bỏ việc nên Trinh cầm giấy “nợ” về đòi bố mẹ cô này. Sự việc được nữ tiếp viên trình báo cơ quan công an, Danh và người tình bị bắt.

Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ba bị cáo Dương Thị Danh, Nguyễn Văn Linh, Dương Văn Huy.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với 3 bị cáo trên về tội Cướp tài sản. Theo đó Dương Thị Danh 7 năm 5 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Linh 7 năm 3 tháng tù và bị cáo Dương Văn Huy 7 năm 3 tháng.

Thùy Trang(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/tiep-vien-phuc-vu-chua-chu-dao-bi-phat-tien-ep-no-3321462/