Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 25/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tiếp và làm việc với các đại sứ, tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2017-2020 mới được bổ nhiệm.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các tân đại sứ, tân tổng lãnh sự, đồng chí Trương Thị Mai đã gửi lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí mới được bổ nhiệm; nhấn mạnh công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ rất quan trọng ở tất cả các địa bàn.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó luôn khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực quan trọng của đất nước. Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài là góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và cơ sở vận động người Việt Nam ở nước ngoài đó là ý thức, là lòng tự hào dân tộc và truyền thống yêu nước.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài với tất cả tấm lòng và sự thực tâm; làm tốt công tác bảo hộ công dân của ta ở nước ngoài; hỗ trợ kiều bào trong học tập, làm ăn, sinh sống, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa nhập tốt với xã hội sở tại; luôn hướng về quê hương, đất nước; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

“Công tác dân vận là công tác rất sống động, có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng tin tưởng rằng các đồng chí sẽ luôn nắm chắc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận nói riêng và công tác đối ngoại nói chung để tìm được cách tốt nhất trong giải quyết vấn đề”, đồng chí Trương Thị Mai nhắn nhủ tới các tân đại sứ, tân tổng lãnh sự.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/tiep-tuc-thuc-hien-tot-cong-tac-van-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/307051.vgp