Tiếp tục tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Ngày 23-6, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ra quyết định tạm đình chỉ công tác lần thứ hai đối với ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - để tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai biến y khoa nghiêm trọng khiến 8 người tử vong trong khi chạy thận.

Trước đó, ngày 8-6, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Quý Dương để phục vụ việc kiểm điểm, giải trình và phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ tai biến y khoa nghiêm trọng nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa có kết luận của cơ quan điều tra. Chính vì vậy, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với ông Trương Quý Dương. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã quyết định giao cho ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phụ trách bệnh viện cho đến khi có thông báo mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới vào chiều 23-6, ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận thêm 10-15 máy chạy thận. Trong thời gian chuẩn bị lắp đặt thiết bị, bệnh viện sẽ tổ chức phổ biến thêm cho các kỹ sư, kỹ thuật viên về quy trình chạy thận. Đối với các cán bộ, bác sĩ, nhân viên tại Khoa Thận nhân tạo đã được đào tạo, bệnh viện có kế hoạch gửi về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội để đào tạo lại.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/871867/tiep-tuc-tam-dinh-chi-cong-tac-giam-doc-benh-vien-da-khoa-tinh-hoa-binh