Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín

Sáng 10/12, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chưc hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

Tới dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, đại diện các sở, ngành cùng 154 người có uy tín (NCUT).

Bộ trưởng, CN Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà cho NCUT

Thành phố Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc miền núi với 154 thôn, theo đánh giá, có 154 người có uy tín, trong đó nam giới có 138 người, chiếm 89,6%, nữ có 16 người, chiếm 10,4%. Trong số người được công nhận người có uy tín có 113 người là dân tộc mường, có 3 người là dân tộc Dao, 38 người dân tộc Kinh. Có 1 người là trưởng dòng họ, 28 người trưởng thôn, bí thư chi bộ, 35 người là cán bộ đã nghỉ hưu, 90 người tham gia ở các lĩnh vực khác ở thôn, xã.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại buổi lễ

Trong thời gian qua, thực hiện chế độ, chính sách đối với NCUT nói riêng, công tác dân tộc nói chung được TP đặc biệt quan tâm, coi là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng. Theo đó, Ban Dân tộc TP Hà Nội có vai trò là đơn vị quản lý Nhà nước thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho NCUT, đồng bào dân tộc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông qua việc học tập kinh nghiệm và thăm quan thực tế tại các địa phương, nhiều đại biểu đã vận dụng được kiến thức, hiểu biết áp dụng tại các thôn, xã nhà là công tác xóa đói giảm nghèo và phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng quà cho NCUT

Trong năm 2016, nhân dịp tết cổ truyền, Ban Dân tộc TP phối hợp với UBND các huyện tổ chức thăm hỏi tặng quà 154 NCUT với tổng số tiền gần 62 triệu đồng. Tổ chức đi thăm hỏi được 23 NCUT không may bị ốm đau, phải điều trị tại bệnh viện và thăm viếng thân nhân gia đình NCUT có người qua đời. Để khuyến khích động viên và biểu dương NCUT trong đồng bào DTTS, Ban Dân tộc TP đã hướng dẫn các xã bình xét, suy tôn được 50 NCUT tiêu biểu năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bày tỏ mong muốn, tập thể NCUT sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong cộng đồng. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đối với NCUT, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị các sở ngành, 5 huyện có đồng bào DTTS sinh sống tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT. Tập trung tổ chức tuyên truyền, tập huấn để nâng cao trình độ cho NCUT. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc đối với NCUT.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng quà cho NCUT

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng yêu cầu Ban Dân tộc TP thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg về chính sách đối với NCUT; rà soát, tham mưu đề xuất T.Ư, TP nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho NCUT, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với nguồn lực của TP.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tặng giấy khen cho 50 NCUT năm 2016

Tại buổi lễ, UBND TP Hà Nội và Ủy ban Dân tộc - mỗi đơn vị đã trao 14 phần quà cho 14 NCUT đại diện cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô. Ban Dân tộc TP trao giấy khen cho 50 NCUT tiêu biểu vùng đồng bào DTTS miền núi trong năm 2016.

“Hà Nội là một trong những địa phương đã làm rất tốt công tác dân tộc trong những năm qua. Dù vậy, đời sống của bộ phận đồng bào nhìn chung vẫn rất khó khăn, nếu không có được sự trợ lực thiết thực, kịp thời, đồng bào sẽ rất khó để thoát nghèo. Tôi mong muốn cùng với cả nước, Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để đồng bào vùng dân tộc có điều kiện sống tốt hơn, từng bước tự thân thoát nghèo”. - Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin-275100.html