Tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2022. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: Hà Phương

Tham dự hội nghị còn có các đại biểu cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội, Hội phụ nữ Bộ Công an.

Hội nghị đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của hai đơn vị, phù hợp với đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các cấp Hội Phụ nữ và các đơn vị BĐBP, tạo sức mạnh tổng hợp cùng các cấp, các ngành, các lực lượng xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 10 tập thể Hội phụ nữ có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp. Ảnh: Hà Phương

Chương trình phối hợp đã giúp các tổ chức cơ sở Hội trên các tuyến biên giới không ngừng được củng cố vững mạnh, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Các phong trào phụ nữ được đẩy mạnh, có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội và chị em phụ nữ tham gia tích cực và chủ động hơn vào các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới, biển, đảo. Thời gian qua, các phong trào, hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ, như: “Kết nghĩa, đỡ đầu”, “Phía sau chăm lo cho phía trước”, “Phụ nữ chăm sóc hậu phương các chiến sỹ biên phòng”… là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sỹ BĐBP yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 10 đơn vị BĐBP có nhiều thành tích trong công tác phối hợp. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị cũng đánh giá, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai ngành cũng còn một số hạn chế, như: công tác phối hợp giữa các đơn vị BĐBP với các tổ chức hội phụ nữ một số nơi chưa thật sự thường xuyên, chặt chẽ; nội dung, hình thức phối hợp chưa đa dạng, thiếu chiều sâu; một số phong trào hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; chưa kịp thời nhân rộng một số mô hình điểm có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Nhiều năm qua, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ cho hội viên; vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; cho đến các hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng Hội phụ nữ cơ sở; đặc biệt là xây dựng phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức. Những hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần ổn định cuộc sống, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, hai ngành cần tập trung hơn nữa vào những vấn đề mới, thách thức lớn; lựa chọn những vấn đề ưu tiên; phát huy thế mạnh để chỉ đạo hệ thống hai ngành để vừa xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, vừa xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở vùng biên cương, hải đảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP ghi nhận và cảm ơn tình cảm, sự hy sinh của hội viên hội phụ nữ cho gia đình và cho xã hội, làm điểm tựa vững chắc cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Đồng chí Tư lệnh chia sẻ, chị em phụ nữ ở các vùng dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo còn có nhiều thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Họ là đối tượng dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các đối tượng buôn người. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ quan tâm hơn nữa, bằng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới. Bộ Tư lệnh BĐBP cũng sẽ phối hợp ngày càng hiệu quả với Hội LHPN Việt Nam để từng bước nâng cao nhận thức và đời sống của Hội viên Hội phụ nữ ở khu vực biên giới, hải đảo.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng bằng khen cho 10 tập thể Hội phụ nữ cơ sở thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể BĐBP đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua. Thông qua Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng số tiền 300 triệu đồng cho phụ nữ nghèo vùng lũ là hội viên Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-cac-chuong-trinh-phoi-hop/