Tiếp tục mạnh tay

TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa được Thủ tướng Chính phủ khen vì đã có thành tích làm giảm số vụ TNGT, giảm 40% số người chết do TNGT, lại tiếp tục đưa ra biện pháp mạnh tay hơn: Ngày 13-4, Sở GTVT, UBND tỉnh này đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho phép được tịch thu xe vi phạm bất kể là lần đầu tiên.

Tám trường hợp bị thu xe này là: Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư; điều khiển xe thành đoàn; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên, nằm trên yên, thay người khi xe đang chạy...

Mặc dù một số địa phương đã ráo riết thực hiện các biện pháp mạnh để bảo đảm ATTTGT, tuy nhiên TNGT vẫn phức tạp. Những ngày qua TNGT vẫn liên tục diễn ra với nhiều vụ nghiêm trọng. Ngay ở TP HCM ngày 13-4 cũng đã xảy ra vụ đắm thuyền làm 4 người chết, hay tại Đồng Nai, ngày 14-4 xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải làm chết 3 người, ngày 15-4, lại vụ xe taxi va vào xe đông lạnh làm 1 người chết, 4 nguy kịch...

Tai nạn với những vụ thiệt mạng liên tục diễn ra. Nhưng lạ thay, nhiều người vẫn cứ bất chấp pháp luật. Biện pháp mạnh tay nói trên của TP HCM tập trung vào nhóm đối tượng thanh niên, với những hành vi vi phạm pháp luật này đang diễn ra phổ biến trên các đường phố, quốc lộ trong cả nước. Cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa với nhiều đối tượng khác nữa mới có thể thức tỉnh một bộ phận người tham gia giao thông đã quá vô cảm.

Thiện Dân

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=48983&menu=1498&style=1