Tiếp tục di dân ra đảo Cồn Cỏ

Chiều 15-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phê duyệt kế hoạch di dân ra đảo Cồn Cỏ trong năm 2016-2017.

Theo đó, tỉnh đã tổ chức phỏng vấn, chọn lựa thêm 10 hộ gia đình tại các huyện ven biển, có độ tuổi lao động từ 25 đến dưới 40 tuổi, ra định cư ở Cồn Cỏ.

Mỗi hộ sẽ được cấp 1 ngôi nhà có diện tích 42m² trên nền đất 200m², được hỗ trợ lương thực bằng tiền mặt trong 18 tháng, kèm hỗ trợ sinh hoạt phí, giống vật nuôi và được vay vốn 100 triệu đồng không thế chấp, không lãi suất để phát triển kinh tế trên đảo. Việc di dân nhằm tăng cường lao động cho đảo, gắn chặt với đảm bảo quốc phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tiep-tuc-di-dan-ra-dao-con-co-417207/