Tiếp tục chủ động mọi phương án, đảm bảo tốt ANTT trong đêm trình diễn DIFF thứ 2 và những đêm tiếp theo

Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017), chiều 18-5, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì cuộc họp với các phòng ban nghiệp vụ CATP triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đảm bảo ANTT trong đêm DIFF thứ 2 sẽ diễn ra tối 20-5.

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Phòng Tham mưu, đêm DIFF đầu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, hưởng thụ sự kiện văn hóa; công tác tổ chức chu đáo, nhất là đón các đoàn khách VIP, lãnh đạo, cơ quan Trung ương; công tác đảm bảo ANTT được đảm bảo (chỉ xảy ra 2 vụ cướp giật, 1 vụ cháy nhỏ được dập tắt ngay sau 5 phút). Một số tồn tại nhỏ như sắp xếp ghế tại khu khán đài, đưa đón đại biểu, tham mưu bố trí giữ xe, kiểm tra ghe thuyền trên sông, sử dụng thẻ vào cổng không đúng quy định… cũng đã được đại diện các phòng ban tham dự cuộc họp tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau đêm đầu và cuộc họp, từ đó có những đề xuất với TP, đơn vị tổ chức và các ngành, chính quyền địa phương có biện pháp chấn chỉnh để đêm DIFF tiếp theo đi vào nề nếp hơn… Các đại biểu cũng đề xuất một số việc, như: Thu nhỏ bãi đậu xe của BTC để người dân không có tiền mua vé được đứng xem pháo hoa như mọi kỳ DIFF trước, bởi trên thực tế lượng xe không nhiều nên người dân trèo rào vào; sắp xếp lại cách sử dụng bộ đàm để tránh nhiễu sóng, phục vụ tốt cho công tác thông tin, xử lý các vụ việc có liên quan; kiến nghị xe chở CBCS, nhân viên phục vụ khi vận chuyển quân đến phải sắp xếp đúng quy định, hoặc di chuyển nhanh, tránh ùn tắc; điều chỉnh thời gian triển khai lực lượng bởi ra quân như 15 giờ tại đêm đầu quá sớm; xem xét, chấn chỉnh tình trạng giữ xe tự phát không có vé do các cơ quan có thẩm quyền cho phép, tránh những sự cố mất cắp xe của khách và người dân...

Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Văn Tam và Đại tá Nguyễn Văn Chính lưu ý CBCS các phòng ban nghiệp vụ, CA quận, huyện đã được phân công nhiệm vụ tham gia đảm bảo ANTT, TTATGT chuẩn bị tốt mọi phần việc được giao tại các chốt điểm như kế hoạch của giám đốc CATP. Bên cạnh đảm bảo an toàn cho đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới tham dự lễ hội, yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm khâu đảm bảo an ninh, cắt đường đảm bảo TTATGT, nhất là khu vực tiếp giáp khán đài, tuyến đôi bờ Tây sông Hàn, không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực. Tại các địa điểm tập kết pháo (cảng sông Hàn), khán đài trung tâm và khu vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, các bãi trống, khu vực trên các cầu dọc sông; phía bờ Đông, bờ Tây sông Hàn, phải phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lực lượng. Bên cạnh đó, bố trí CBCS tăng cường công tác phòng chống cháy nổ ở các khu khán đài, nhà cao tầng, khu dân cư; có phương án đảm bảo ANTT, TTATGT, cắt đường tại các khu vực hai bên bờ Đông-Tây, các đường ngang, đặc biệt là khâu hướng dẫn các đoàn xe VIP, xe làm nhiệm vụ phục vụ.

Phương án chủ động đối phó với những tình huống xấu liên quan đến ANTT như: Kẻ xấu tung tin thất thiệt, tạo ra cảnh chen lấn, xô đẩy để trộm cắp, móc túi cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nhất quyết không để xảy ra tội phạm hình sự gây án; trộm đột nhập khách sạn, nhà trọ, nhà dân, cướp giật trên các tuyến đường và các khu vực công cộng nơi đông người; phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP đảm bảo tốt ANTT trên sông Hàn, không để tàu thuyền và các phương tiện khác neo đậu hoặc tham gia giao thông trong thời gian cuộc trình diễn pháo hoa diễn ra, chủ động phương án phòng chống cháy nổ trên sông... Cũng như đêm khai mạc, phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng quá tải trên các tàu du lịch, tàu cá, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn; đảm bảo tốt trật tự tại các cây cầu – nơi người dân và du khách tập trung đông. “Vì sự bình yên cho thành phố, người dân và du khách, mọi nhiệm vụ lãnh đạo TP đã giao phó, nhân dân đang kỳ vọng, các lực lượng làm nhiệm vụ phải hoàn thành xuất sắc. Trong đêm khai mạc, chúng ta đã làm tốt rồi, để lại ấn tượng cho người dân và du khách rồi thì phải làm tốt hơn. Để tiếp tục khẳng định thương hiệu, tính chuyên nghiệp trong bảo vệ các sự kiện, lễ hội lớn, chúng ta phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, quán xuyến tốt nhất các chốt điểm và chủ động mọi phương án, đảm bảo ANTT trong đêm trình diễn DIFF thứ 2 và những đêm tiếp theo, quyết không được để những sự cố đáng tiếc xảy ra dù là nhỏ, từ đảm bảo thông tin liên lạc đến TTATGT, ANTT, phòng chống các loại tội phạm, nhất là những băng nhóm từ nơi khác đến, không để tội phạm lộng hành” – Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_166290_tie-p-tu-c-chu-do-ng-mo-i-phuong-a-n-da-m-ba-o-to-.aspx