'Tiếp sức mùa thi 2017' hãy đi, chúng tôi đồng hành cùng bạn

GD&TĐ -Với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu học sinh trong cả nước yên tâm tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ 2017, Chương trình Tiếp sức mùa thi đã được Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long quan tâm, tổ chức trong suốt 15 năm qua.

Sáng nay (12/6), Lễ ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2017 lần thứ 16 đã tổ chức tại Thành phố hoa phượng đỏ.

Phát biểu tại Lễ ra quân Tiếp sức mùa thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – cho biết: Chỉ còn 11 ngày nữa là hơn 862.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi Trung THPT quốc gia. Đến nay, các sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo Đại học trong toàn quốc được giao nhiệm vụ đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi; Bộ GD&ĐT cũng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và đoàn thể để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Mong rằng, sau mỗi việc làm có ích, mỗi bạn trẻ sẽ học hỏi được nhiều hơn, trưởng thành hơn, thêm yêu cuộc sống và biết nỗ lực cố gắng để phát huy truyền thống và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến thăm trung tâm điều phối thông tin "Tiếp sức mùa thi" của TP.Hải Phòng

Chương trình Tiếp sức mùa thi ngày càng được tổ chức với quy mô rộng hơn, sâu hơn nhằm huy động và tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn ở, đi lại, hướng dẫn địa điểm thi, hỗ trợ phân luồng giao thông, … trong thời gian tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia.

Có thể khẳng định, chương trình Tiếp sức mùa thi là một trong những chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc; thôi thúc và lôi cuốn đông đảo thanh niên, sinh viên đem trí tuệ, lòng nhiệt huyết sức trẻ, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trong thời gian tuyển sinh, làm lợi về kinh tế và đặc biệt mang lại ý nghĩa xã hội to lớn, tạo cơ hội để thanh niên tình nguyện đóng góp sức trẻ cho xã hội.

Mùa hè xanh

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện 2 Chiến dịch và 1 Chương trình đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Khi xây dựng nội dung của các chiến dịch, chương trình cần đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia tình nguyện là Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chiến dịch Hoa phượng đỏ.

Các Thanh niên tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2017

Mùa hè xanh là chiến dịch tình nguyện dành cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, trường cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm.

Theo đó, Mùa hè xanh sẽ được tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, sửa chữa xây dựng cầu giao thông nông thôn, sửa chữa và xây dựng mới sân chơi thiếu nhi; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn du lịch… Thực hiện chương trình đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;

Tuyên truyền về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước sạch; trồng cây xanh; các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai…;

Thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng trong Tháng “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ; thực hiện các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.

Chiến dịch Hoa phượng đỏ

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ là chiến dịch dành cho cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Chiến dịch được tổ chức các đội hình tình nguyện thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, thực hiện các bữa cơm nghĩa tình đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7; đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn;

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; Tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tại các nhà tình thương, mái ấm trên địa bàn.

Trong chiến dịch Hoa phượng đỏ, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đặc biệt được quan tâm với nội dung tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi THPT quốc gia;

Tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền, phát hiện và tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí sinh, người nhà thí sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.

Đồng thời, chiến dịch sẽ khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, kết hợp thưởng điểm theo Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên; Thu hút sự quan tâm, bồi dưỡng của toàn xã hội đối với học sinh, sinh viên...

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức an toàn tuyệt đối, thành công Kỳ thi, ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tiếp đó, ngày 8/6/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Công điện số 385/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương và ban hành Công văn 2461/BGDĐT-QLCL gửi các sở GD&ĐT về việc tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Để triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Chiến dịch do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động (Kế hoạch số 593-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 10/4/2017 về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017), Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng có đào tạo ngành sư phạm triển khai thực những nội dung kế hoạch trong từng chiến dịch tình nguyện.

Ngọc Trang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/tiep-suc-mua-thi-2017-hay-di-chung-toi-dong-hanh-cung-ban-3407083-v.html