Cục Dân vận kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Online - Sáng 28-4, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-5-1947/1-5-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị (TCCT), sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội, sự đùm bọc, chở che của nhân dân, Cục Dân vận chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tiến hành công tác dân vận (CTDV), góp phần hoàn thành tốt công tác Đảng, công tác chính trị và CTDV của Đảng trong quân đội; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận đã trình bày diễn văn, nêu bật thành tích mà Cục Dân vận thực hiện được trong 70 năm qua. Theo đó, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, CTDV đã được triển khai ngay trong những trận chiến đấu đầu tiên. Đội đã giáo dục, giác ngộ tù binh và thả tù binh tại trận; tuyên truyền chiến thắng trong nhân dân, mở rộng cơ sở tổ chức của Đảng trong quần chúng.

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tất cả các đơn vị của quân đội đều có hoạt động dân vận, thực hiện toàn quân làm dân vận. Những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện phương châm “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, toàn quân đã kết hợp tác chiến với vận động quần chúng và binh-địch vận; làm tốt chức năng đội quân chiến đấu và công tác. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, quân đội đã hoàn thành xuất sắc CTDV trong thực hiện nhiệm vụ tiễu phỉ ở vùng núi phía Bắc và vận động đồng bào vùng công giáo chống âm mưu cưỡng ép di cư vào Nam của bọn phản động, tay sai đế quốc.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CTDV của quân đội tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện tốt phương châm “hai chân, ba mũi, ba vùng”, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Ở các chiến trường, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương luôn gắn bó máu thịt, đồng cam cộng khổ với nhân dân, giúp đỡ nhân dân và cùng nhân dân đấu tranh chống Mỹ-ngụy. Quân đội ta còn là một đội quân dân vận quốc tế giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp bạn Lào và Campuchia, vận động cách mạng trong quần chúng nhân dân các nước bạn, được nhân dân nước bạn coi bộ đội ta như con em của mình, đoàn kết keo sơn, sẻ cơm, nhường áo, cùng đấu tranh chống kẻ thù chung.

Trong hòa bình, CTDV tiếp tục được các đơn vị trong quân đội ta tiến hành có hiệu quả thông qua nhiều hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng đi đầu, không quản ngại nguy hiểm, hy sinh, kịp thời tham gia ứng cứu, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. CTDV đã tập trung vào giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, dạy học cho con em đồng bào; tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, đấu tranh với đối tượng xấu và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm TCCT đã khẳng định, 70 năm qua, CTDV đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đã chúc mừng thành tích, đóng góp rất quan trọng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận toàn quân trong suốt 70 năm qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, tặng Cục Dân vận.

Sau khi khái quát một số đặc điểm tình hình quốc tế, trong nước có tác động, ảnh hưởng đến đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và những yêu cầu, đòi hỏi trong CTDV thời kỳ mới, Thượng tướng Lương Cường đã chỉ rõ những vấn đề mà Cục Dân vận và CTDV toàn quân cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, Cục Dân vận và ngành dân vận toàn quân cần quán triệt thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương lãnh đạo CTDV theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về thực hiện CTDV trong tình hình mới. Đồng chí chỉ đạo: “Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tích cực nghiên cứu, dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là TCCT đề ra các chủ trương, giải pháp CTDV có hiệu quả. Tiếp tục phát huy các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với những cách làm sáng tạo, gắn với các phong trào, các cuộc vận động cách mạng... của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở”.

Cần tiếp tục đổi mới, tăng cường CTDV phù hợp với tư duy mới của Đảng ta về đối tượng, đối tác, sẵn sàng xử lý các tình huống trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để làm tốt chủ trương này, Thượng tướng Lương Cường gợi ý, công tác dân vận cần tập trung tuyên truyền những hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân; thường xuyên nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm để tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả CTDV, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, củng cố mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trong quân đội, nhất là trong nhiệm vụ tuyển quân, đào tạo, phát triển cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo, tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số cho quân đội và địa phương.

Đồng chí lưu ý, thực hiện CTDV, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần thường xuyên rút kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo, phù hợp các nội dung, phương thức CTDV ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn…

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG - TUẤN HUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-noi-truyen-thong-chu-dong-tham-muu-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-dan-van-trong-tinh-hinh-moi-505934