Tiếp khách

Sáng 18-8, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) tiếp Thượng nghị sĩ G.Ba-rôn, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mê-hi-cô.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng ghi nhận bước phát triển tích cực của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mê-hi-cô trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa; chúc mừng bà G.Ba-rôn được giao trọng trách ứng cử vị trí Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU nhiệm kỳ 2017-2020.

Hiện nay, trước vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang tác động tiêu cực đến đời sống và sức khỏe của người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn, hai nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi để hoạch định các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu cho phù hợp hoàn cảnh; đồng thời thời gian tới, sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhất là hợp tác giữa các nữ đại biểu QH.

Thượng nghị sĩ G.Ba-rôn khẳng định, Mê-hi-cô luôn ủng hộ các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam; sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đang quan tâm; hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

★ Sáng 18-8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Liên bang Mê-hi-cô G.Ba-rôn nhân dịp thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mê-hi-cô thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh, Việt Nam và Mê-hi-cô có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, tiến trình xây dựng và phát triển đất nước; về lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế, coi đó là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương; đồng thời đề nghị Mê-hi-cô tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 11 sắp tới. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước vào sự phát triển tổng thể quan hệ Việt Nam - Mê-hi-cô; khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ tăng cường quan hệ Nghị viện hai nước; đề nghị các cơ quan lập pháp tiếp tục ủng hộ những biện pháp của Chính phủ hai nước nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là việc hoàn thiện và triển khai hiệu quả khuôn khổ pháp lý cũng như các cơ chế hợp tác đã thiết lập.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Liên bang Mê-hi-cô G.Ba-rôn bày tỏ ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng và những thành tựu đổi mới to lớn, toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn 30 năm qua; khẳng định lãnh đạo Mê-hi-cô nói chung và Thượng viện Mê-hi-cô nói riêng coi trọng và mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam.

★ Chiều 18-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ban Thư ký QH Mông Cổ, do ông T.Tơ-xôn-môn, Tổng Thư ký QH Mông Cổ làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu hoan nghênh Đoàn Ban Thư ký QH Mông Cổ; đánh giá cao chuyến thăm lần này của Đoàn và khẳng định, phía Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Mông Cổ. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, những thành tựu đạt được trong việc vun đắp quan hệ hơn 60 năm qua giữa hai dân tộc là nền tảng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước; tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế...

Tổng Thư ký QH Mông Cổ T.Tơ-xôn-môn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dành cho Đoàn và cá nhân ông; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua giữa hai quốc gia. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Văn phòng QH Việt Nam và Ban Thư ký QH Mông Cổ sẽ tiếp tục hợp tác, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm về việc hoàn thiện bộ máy giúp việc, tham mưu cho QH hai nước; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong việc phục vụ hoạt động QH nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa hai bên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33827102-tiep-khach.html