Tiếp bước Tấm Cám, 'Găng tay đỏ' cũng đi đường vòng bằng liên hoan phim quốc tế

Đây phải chăng đang là ngày hội "xuất ngoại" của showbiz Việt khi mà trong cùng một thời điểm, lại có quá nhiều tin tức truyền về từ các sự kiện nước ngoài.

Đầu tiên là việc Tấm Cám: Chuyện chưa kể lên đường tham dự LHP Busan lần thứ 20 tại Hàn Quốc, Isaac nhận giải thưởng Ngôi sao đang lên , Ngọc Trinh thắng giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất và mới đây, Găng tay đỏ cũng sẽ góp mặt trong lễ bế mạc của Tuần lễ phim Việt tại Úc.

Có cảm tưởng, đây là thời điểm mà showbiz Việt đang “rủ nhau” ra nước ngoài để giao lưu và chinh chiến ở các sự kiện quốc tế dù nhỏ bé hay quy mô. Bởi theo tâm lý thông thường, những sản phẩm mang yếu tố quốc tế thì thường được công chúng quan tâm và ưu ái hơn.

Diễm My 9x và Trần Tuấn Lương

Tương tự Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, trước ngày công chiếu, bộ phim đã “lặng lẽ” xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc Tế Silk Road lần thứ 2 và được xướng danh ở hạng phục Phim hay nhất. Tấm Cám: Chuyện chưa kể sau khi thu về 70 tỷ đồng ở thị trường trong nước cũng đang có mặt tại thành phố biển Busan để tham dự ngày hội điện ảnh lần thứ 20 của Hàn Quốc. Chỉ trong vài ngày, bộ phận truyền thông của Tấm Cám đã khai thác được hàng loạt thông tin bên lề, từ việc Isaac nhận giải thưởng ngôi sao trẻ hay màn dạo bước thảm đỏ của anh.

Cả hai đã có cuộc hội ngộ đầy ngẫu hứng tại Úc

Do đó, với trường hợp Găng tay đỏ, sẽ hoàn toàn hợp lý khi đoàn làm phim hiện đang đã “đặt chân” đến Úc trong khuôn khổ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Australia - Vietnam Film Festival 2016. Sự kiện còn mở ra cơ hội cho những tác phẩm ấn tượng, có khả năng sẽ được lựa chọn để góp mặt trong Melbourne International Film Festival 2017. Đại diện nhà sản xuất - ông Minh Trần cho biết: “Trong hành trình chinh phục khán giả Việt kiều các nước cũng như khán giả bản địa, chúng tôi muốn bộ phim có nhiều điều kiện tốt hơn để tiếp cận với họ thay vì chỉ có khán giả trong nước. Việc tham gia liên hoan phim tại Úc lần này là bước khởi đầu, tiếp sau đó là lịch chiếu tại Cambodia, Myanmar và Malaysia.”

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh từng có màn ra mắt rầm rộ trước khi phim được công chiếu.

Ngọc Trinh vui mừng nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất của Vietnam Film Festival 2016.

Như vậy, có thể nói, xu hướng “đem chuông đi đánh xứ người” của các nhà làm phim Việt hiện chỉ dừng lại ở mục đích quảng bá là chính chứ không có ý định thi thố thật sự. Nhưng không thể phủ nhận đó là cách tốt nhất để quảng bá và nâng tầm cho phim, đồng thời tạo được cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế.

Duy Vũ

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/tiep-buoc-tam-cam-gang-tay-cung-di-duong-vong-bang-lien-hoan-phim-quoc-te-825681.html