Tiếp bước em đến trường

Ngày 20-7, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa, Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 công trình phòng học của Trường Mẫu giáo Đại Lãnh, H.Đại Lộc và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bình Dương, H. Thăng Bình), với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn và tạo điều kiện cho thầy trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy học.

Ngày 20-7, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa, Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 công trình phòng học của Trường Mẫu giáo Đại Lãnh, H.Đại Lộc và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bình Dương, H. Thăng Bình), với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn và tạo điều kiện cho thầy trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy học.

Động thổ khởi công xây dựng cụm lớp Hà Dục Đông (thuộc Trường Mẫu giáo Đại Lãnh).

Động thổ khởi công xây dựng cụm lớp Hà Dục Đông (thuộc Trường Mẫu giáo Đại Lãnh).

Cụm lớp mẫu giáo Hà Dục Đông nằm ngay vùng rốn lũ của xã Đại Lãnh (H. Đại Lộc, Quảng Nam), hằng năm phải oằn mình chịu đựng sự tàn phá của thiên tai, vào mùa mưa lũ gặp vô vàn khó khăn, chưa kể trường xây dựng đã khá lâu, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, điều kiện vật chất cũng còn nhiều thiếu thốn. Đối với điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám nằm ở một địa phương nghèo thuộc xã bãi ngang ven biển, thường gánh chịu những hậu quả nặng nề của các cơn bão, sự tàn phá của thiên nhiên khiến cuộc sống nơi đây vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, số lượng học sinh đông nhưng điều kiện phòng học không đủ. Chia sẻ khó khăn này, Báo Công an TP Đà Nẵng, Hội Phụ nữ CATP cùng với Chùa Bà Đa huy động tài trợ xây dựng 2 công trình trường học để các cháu có nơi học hành đảm bảo mỗi khi mùa mưa bão về.

Với kinh phí gần 2 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đối ứng của 2 địa phương là H.Đại Lộc và Thăng Bình), 2 công trình này được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn do Bộ GD-ĐT và Bộ Xây dựng ban hành cho các trường Tiểu học, Mầm non vùng đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh duyên hải miền Trung. Các phòng học khang trang, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, tiện nghi cho việc học tập của học sinh. Bên cạnh đó, đây còn là nơi phòng tránh an toàn cho người dân địa phương mỗi khi mùa mưa lũ đến. Mô hình xây 2 ngôi trường được thiết kế và thi công theo tiêu chí đảm bảo tính kiên cố cho trường học vùng bão lũ. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 30-8, trước ngày khai giảng năm học mới 2016-2017. Những ngôi trường giữa vùng tâm bão, lũ như thế này thật sự rất cần thiết và ý nghĩa đối với các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây, giúp các em có một môi trường học tập tốt hơn, an toàn hơn.

Đại diện lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng, Chùa Bà Đa và nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệmvới các đồng chí lãnh đạo H. Thăng Bình.

Ông Trần Văn Mai (Chủ tịch UBND H. Đại Lộc) chia sẻ: “Từ nay, các cháu sẽ được học tập trong những phòng học đẹp đẽ, khang trang, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng tốt cho việc giảng dạy. Đây không chỉ là niềm vui riêng của cô trò điểm trường Hà Dục Đông mà còn là niềm phấn khởi của nhân dân, cán bộ địa phương vùng rốn lũ này...”. Còn Đại đức Thích Thông Đạo, trú trì chùa Bà Đa tâm sự: “Xây dựng 2 điểm trường tại xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc và xã Bình Dương, H.Thăng Bình là thiện tâm, thiện chí của những người con Phật, mong muốn được cùng chắp cánh cho ước mơ đến trường của các em, hy vọng các em học sinh có thêm động lực bước vào một chân trời mới. Đây là một trong nhiều hoạt động xã hội-từ thiện có ý nghĩa của Phật tử, đạo hữu Chùa Bà Đa đối với thầy trò ở những miền quê nghèo của tỉnh Quảng Nam...”.

Thanh Hoa

Từ năm 2013 đến nay, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp Chùa Bà Đa tổ chức xây dựng hơn 17 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương tại địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trị giá gần 1 tỷ đồng cho những đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng hàng ngàn suất quà cho những mảnh đời bất hạnh, trẻ em khuyết tật, bệnh nhân nghèo trong và ngoài thành phố với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Năm 2015, Chùa Bà Đa và Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức xây dựng dãy trường học tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình), trị giá 550 triệu đồng. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Chùa Bà Đa và Báo Công an TP Đà Nẵng đã tặng 50 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trị giá 100 triệu đồng, tặng 3 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng trị giá 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ 80 triệu đồng giúp trẻ em nghèo phẫu thuật tim bẩm sinh, trao tặng hơn 1.000 suất quà cho trẻ em khuyết tật, người nghèo trên địa bàn TP Đà Nẵng, với tổng giá trị gần 300 triệu đồng…

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_151857_tie-p-buo-c-em-de-n-truo-ng.aspx