Tiên Yên nỗ lực thực hiện chiến lược để trở thành đô thị loại IV

Hiện nay, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tái thành lập thị xã theo cơ cấu kinh tế nông nghiệp - du lịch - dịch vụ có tốc độ phát triển cao.

Để hoàn thành mục tiêu nâng cấp lên đô thị loại IV vào năm 2020, huyện Tiên Yên đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp. Trong đó,nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung các nguồn lực xây dựng quy hoạch khu dân cư; ưu tiên vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là những công trình, dự án phát triển hạ tầng đô thị thiết yếu...

Toàn cảnh huyện Tiên Yên.

Huyện Tiên Yên xác định việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế là yếu tố quan trọng trong đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở của huyện. Chính vì vậy, ngoài thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện Tiên Yên đã chủ động nguồn ngân sách triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, chương trình 135...

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Tiên Yên tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó, ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cùng những dự án trọng điểm của huyện, tạo sự đột phá thực hiện mục tiêu nâng cấp thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV trước năm 2020 và tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên.

Ông Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: Chúng tôi bám sát nội dung của các nghị quyết và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược của huyện. Chính vì vậy, mọi công việc của Tiên Yên đều hanh thông, nhận được sự đồng thuận của người dân. Cho đến thời điểm này, Tiên Yên đã tạo được những bước đi vững chắc và đang dần hình thành một thị xã phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Để tái lập TX Tiên Yên theo đúng lộ trình, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời nêu cao vai trò của đội ngũ lãnh đạo cùng quyết tâm của người dân.

Huyện Tiên Yên đã tập trung đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng đô thị, nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các phòng, ban chức năng tập trung hoàn thành các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị trấn Tiên Yên mở rộng; đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia và người dân trong việc mở rộng diện tích quy hoạch cũng như sau khi lên đô thị loại IV.

Huyện Tiên Yên đã chủ động nguồn ngân sách triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, chương trình 135... Theo đó, huyện đã đầu tư 73 dự án, công trình như: Trung tâm VHTT các dân tộc vùng Đông Bắc; kè chống sạt lở bảo vệ khu vực dân cư bờ sông; cầu Đông Châu; hồ chứa nước Khe Cát...

Huyện Tiên Yên cũng đã ban hành quy định kiểm tra, sát hạch chất lượng đối với 7 chức danh công chức cấp xã; thực hiện luân chuyển công chức lãnh đạo cấp huyện giữ chức danh chủ chốt cấp xã; thực hiện việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại UBND cấp xã... Tiên Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đồng thời triển khai thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đạt 50%. Năm 2016, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện Tiên Yên xếp loại tốt và đứng thứ 6/14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh.

Có thể thấy, huyện Tiên Yên đã phát huy rất tốt hiệu quả của việc thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Với một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đang dần hoàn thiện, cùng các dự án đầu tư đang phát huy hiệu quả, huyện Tiên Yên cho thấy mình đủ tự tin để trở thành “cầu nối” phát triển kinh tế khu vực miền Đông của Quảng Ninh, đặc biệt khi tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được xây dựng.

Tiên Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm thế mạnh đang được thị trường ưa chuộng như cây gỗ lớn, tôm, cua và một số loài nhuyễn thể có giá trị kinh tế cao. Điểm mấu chốt đem đến thành công cho Tiên Yên trong quá trình triển khai 3 đột phá chiến lược đó là “biết mình, biết người”. Toàn huyện đã chủ động hạn chế những loại hình kinh tế yếu kém để tập trung vào mở rộng những mô hình, cách làm bền vững, không ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, đời sống của người dân. Bên cạnh đó, thắng lợi lớn nhất của Tiên Yên đó là nhận được sự chung tay, đồng thuận của người dân trong cách làm. Chính vì vậy, chúng ta tin tưởng rằng huyện Tiên Yên sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong thời gian tới.

Để thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, trong thời gian tới, huyện Tiên Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng, đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo dựng được niềm tin cho các doanh nghiệp vào đầu tư và phát triển. Tiên Yên sẽ tiếp tục mở rộng diện tích phát triển vùng nuôi tôm theo hướng công nghiệp để đáp ứng thị trường trong tỉnh và toàn quốc. Huyện cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới du lịch sinh thái tại xã Đồng Rui theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân. Để việc nâng cấp thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV theo đúng lộ trình đề ra, huyện đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt. Với sự vào cuộc tích cực đó, tin tưởng huyện sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí đề ra, tạo bước tiến trong quá trình tái lập thị xã.

Lê Minh

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/tien-yen-no-luc-thuc-hien-chien-luoc-de-tro-thanh-do-thi-loai-iv-p52979.html