Tiền thưởng thấp, tiền đạo Philippines không dự AFF Cup 2016

Hy vọng vô địch của Philippines tại AFF Cup 2016 sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ khi tiền đạo Javier Pitano sẽ không thể tham dự giải đấu.

Javier Patino sẽ không tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Ảnh: fifa.com

CLB Henan Jianye sẽ không để tiền đạo Javier Patino về tham dự AFF Cup 2016 cùng ĐT Philippines. Anh là một trong những cầu thủ được trang FOX Sports Asia đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” của giải bên cạnh Lương Xuân Trường (Việt Nam), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Phil Younghusband (Philippines)…

Theo một tờ báo địa phương của Philippines, lí do mà CLB của giải VĐQG Trung Quốc đưa ra là các trận đấu của AFF Cup không nằm trong các ngày tổ chức các trận đấu của các ĐTQG theo quy định của FIFA.

Cùng với đó, dù giải VĐQG Trung Quốc đã khép lại, bản hợp đồng kéo dài 2 năm có trị giá 5 triệu USD giữa Patino và CLB Henan Jianye có thể sớm chấm dứt nếu tiền đạo này gặp chấn thương khi thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2016.

Bên cạnh đó, theo tờ Inquirer, mức tiền thưởng có được tại giải đấu số 1 Đông Nam Á cho các ĐTQG sẽ không thể bằng 1 tháng lương mà Patino vẫn được hưởng tại CLB anh đang đầu quân.

ĐT Philippines là đội chủ nhà bảng A của AFF Suzuki Cup 2016. Ảnh: FOX Sports.

Với sự vắng mặt của Patino, HLV trưởng Thomas Dooley của ĐT Philippines sẽ đặt hy vọng ghi bàn của đội bóng vào các chân sút như: Misagh Bahadoran, Mije Ott hay Pika Minegishi.

Javier Patino năm nay 28 tuổi. Anh sinh ra ở Tây Ban Nha và từng có thời gian thi đấu cho một số đội bóng của đất nước này như Alcobendas, S.S. Reyes hay Cordoba. CLB đầu tiên của Châu Á mà anh thi đấu là Buriram (Thái Lan). Tại đây, từ năm 2013 đến 2015, anh đã ghi được 35 bàn thắng sau 54 trận. Còn tại CLB Henan Jianye, từ 2015 đến nay, Patino đã có 19 bàn sau 55 trận.

Các cầu thủ Philippines ăn mừng sau chiến thắng trước Krygyzstan mới đây. Ảnh: Facebook The Philippine Footbal Federation.

Trong khi đó, HLV Thomas Dooley cũng sẽ đau đầu với hàng phòng ngự khi trung vệ Daisuke Sato cũng không thể góp mặt. CLB chủ quản của Sato là Politehnica (Romania) sẽ không nhả người do cần cầu thủ này cho giai đoạn quan trọng phía trước của mùa giải.

Điều đó khiến cho vị trí trung vệ của ĐT Philippines trở nên khá bất ổn khi họ chỉ còn 1 trung vệ thực thụ là Amani Aguinaldo. Ở trận giao hữu thắng Krygyzstan mới đây của The Azkals, Daisuke Sato cũng đã góp mặt.

Tại AFF Cup 2016, đội chủ nhà Philippines nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Indonesia. Trận đấu đầu tiên của họ là cuộc đối đầu với Singapore vào ngày 19.11.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tien-thuong-thap-tien-dao-philippines-khong-du-aff-cup-2016-612004.bld