Tiên phong góp phần hình thành 'Chính phủ di động'

Cổng TTĐT Chính phủ chính thức khai trương phiên bản trên điện thoại di động, phù hợp với một xu thế đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm là 'Chính phủ di động', mở ra không gian thông tin hai chiều rộng lớn hơn giữa nhân dân, doanh nghiệp với Chính phủ.

 Ảnh: Chinhphu.vn

Ảnh: Chinhphu.vn

Đây cũng là bước phát triển tất yếu của Cổng TTĐT Chính phủ, phù hợp với vai trò, nhiệm vụ đã được chỉ rõ trong Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát triển mạnh nhưng cần có bước phát triển mới

Từ ngày chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (10/1/2006) đến nay, Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa lên mạng Internet hàng trăm ngàn bản tin, bài viết, ảnh, phản ánh mọi mặt hoạt động của đất nước; gần 30 ngàn văn bản pháp luật, hơn 8 ngàn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi ngày có hàng chục triệu lượt truy cập vào Cổng TTĐT Chính phủ; hàng triệu lượt người xem Chương trình Việt Nam Online… Trung bình mỗi tháng, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp nhận hàng nghìn thư điện tử, phản ánh những góp ý tâm huyết và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể nói, Cổng TTĐT Chính phủ đã phát triển từng bước vững chắc theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, được các Tổ chức mạng thông tin điện tử quốc tế xem như là đại diện chính thức của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên không gian mạng toàn cầu.

Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ thông tin – truyền thông, trong đó phải kể đến xu hướng truyền thông mới là thông tin trên điện thoại di động đang được các nước mạnh về CNTT-TT thực hiện, Cổng TTĐT Chính phủ cần phải có những bước đi mới.

Đáp ứng yêu cầu của hàng triệu thuê bao di động

Xu thế nói trên có thể nhận thấy rõ ràng thông qua công bố mới nhất của hãng phát triển trình duyệt web Opera: trong tháng 8/2010, lượng truy cập trên các thiết bị di động đã chiếm tới 14 % tổng lượng truy cập toàn mạng Internet, so với cùng kì năm ngoái tăng 143% và tăng 14% so với tháng 7.

Trong bản báo cáo "Thực trạng của web di động" công bố hôm 30/9, hãng phần mềm trình duyệt web Na Uy cũng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có sự tăng trưởng lượng truy cập web mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 347,8%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc khai trương Phiên bản Cổng TTĐT trên điện thoại di động - Ảnh: Chinhphu.vn

Nhìn từ khía cạnh quản lý Nhà nước, việc đưa Cổng TTĐT Chính phủ lên di động hiện cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm, đã hình thành nên một khái niệm mới là “Chính phủ di động” (Mobile-government, dạng cao cấp hơn của Electronic-government – Chính phủ điện tử).

Ở nước ta, việc đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên điện thoại di động là việc làm cần thiết, nhất là đối với những người dân và những khu vực chưa có máy tính, chưa có Internet. Có thể nhận thấy nhu cầu rất cao về một phiên bản di động của Cổng TTĐT Chính phủ, thông qua so sánh sau đây: mặc dù đã phát triển như vũ bão, song tính đến cuối tháng 9/2010, số người sử dụng Internet tại Việt Nam mới chỉ đạt 26,6 triệu, so với con số 142,1 triệu thuê bao di động (theo Tổng cục Thống kê).

Đáp ứng nhu cầu này, sau hai tháng phối hợp với Công ty thông tin di động Mobifone và sự hỗ trợ giải pháp kỹ thuật của Công ty giải pháp phần mềm Tekciz, phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ đưa lên mạng di động Mobifone đã được đưa vào hoạt động chính thức với lễ khai trương ngày 3/10 vừa qua.

Nâng cao năng lực thông tin hai chiều

Đại diện Công ty Thông tin Di động VMS, đơn vị chủ quản của MobiFone cho biết, phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ trên điện thoại di động hoạt động bằng giao thức WAP, có thể sử dụng cho phần lớn các điện thoại có chức năng kết nối Internet. Đây là hình thức cung cấp thông tin nhanh nhất, trực quan nhất, thuận tiện nhất và sẽ càng trở nên dễ dàng hơn với công nghệ 3G của MobiFone.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, sự gắn kết vai trò, chức năng và sức mạnh thông tin của Cổng TTĐT Chính phủ với thế mạnh về công nghệ và thị trường của Mobifone, một trong những mạng di động hàng đầu tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và diện phủ sóng trên khắp cả nước, với hơn 40 triệu thuê bao, vừa chứng tỏ sự phát triển nhanh chóng, vừa mở ra một hướng phát triển mới cho hai đơn vị, vừa mở rộng và nâng cao năng lực thông tin hai chiều giữa nhân dân, doanh nghiệp với Chính phủ và các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá, Cổng TTĐT Chính phủ và MobiFone đã thể hiện trách nhiệm chính trị và nét văn hóa, nhân văn cao đẹp trong việc hướng sự phục vụ tới những vùng đất tuy còn nhiều thiệt thòi, khó khăn nhưng đã bừng lên sức sống mới và đang từng ngày từng giờ vươn lên mạnh mẽ.

Sự kiện này sẽ tạo ra hiệu ứng kết nối các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin, phát triển ứng dụng điện thoại di động, đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của cả nước.

Tam Thái

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tien-phong-gop-phan-hinh-thanh-chinh-phu-di-dong/201010/37132.vgp